Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Đồng Nai kiểm tra việc phát tán bụi khi thi công Sân bay Long Thành

Ngày 29-3, phát biểu tại Phiên họp thứ 10, Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai kiểm tra việc phát tán bụi trong quá trình thi công Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Bụi đất phát tán trong quá trình thi công Sân bay Long Thành. Ảnh: Tư liệu

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, thời gian qua nhiều thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi đất trong quá trình thi công Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1; trong đó, có lý do được đưa ra là do dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Do đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Đồng Nai thực hiện kiểm tra, đồng thời yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu thi công phải đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, ACV triển khai ngay công tác san nền đối với giai đoạn 2 của Dự án Sân bay Long Thành.

"Phải triển khai ngay công tác san nền giai đoạn 2 của dự án để khi sân bay đi vào hoạt động không bị ô nhiễm bụi” - Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu.

Trước đó, theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và môi trường cho thấy, từ khi bắt đầu mùa khô (từ tháng 11-2023 đến nay) ô nhiễm bụi khu vực này vượt quy chuẩn từ 1,24- 2,98 lần. Việc này ảnh hưởng tới các khu dân cư xung quanh và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường giao thông, nhất là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-de-nghi-dong-nai-kiem-tra-viec-phat-tan-bui-khi-thi-cong-san-bay-long-thanh-a131b25/