Phó Thủ tướng: Khánh Hòa phải rút kinh nghiệm trong việc chữa cháy

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa phải rút kinh nghiệm trong việc chữa cháy, tăng cường trang bị phương tiện phòng cháy...

Chiều 19/1, tại Nha Trang, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra hôm qua 18/1.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ cháy xảy ra vào đêm 17/1 rạng sáng ngày 18/1 thiêu rụi 78 căn nhà ở tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Hiện, địa phương đã bố trí các hộ dân vào ở tạm trong Ký túc xá, đảm bảo có bếp để bà con sinh hoạt trong dịp Tết.

Đến chiều nay, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ mỗi gia đình 33 triệu đồng và 15 kg gạo mỗi nhân khẩu. Đồng thời tiếp tục rà soát, sau Tết sẽ có phương án tái định cư với diện tích mỗi hộ từ 45-60m2, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề nghiệp, xuất khẩu lao động. Đến thời điểm này, một số doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ bà con tổng số hơn 1 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà các gia đình bị nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu chính quyền địa phương không để hộ dân nào lâm cảnh màn trời chiếu đất. Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh cần phải rút kinh nghiệm trong việc chữa cháy, tăng cường trang bị phương tiện để tính toán phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy phù hợp, tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ trong dịp Tết. Chính quyền địa phương tập trung chăm lo các gia đình bị tai nạn ổn định đời sống, đón Tết.

Vấn đề lớn nhất theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là lo cho các gia đình bị nạn tái định cư. Về nơi ở mới, nhà cửa khang trang hơn, có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo sinh hoạt bình thường, không thể tái lập cảnh ổ chuột, nhà chồ.

Tỉnh Khánh Hòa cần có chính sách hỗ trợ tối đa, phù hợp về thu tiền sử dụng đất để bà con ổn định, đảm bảo cuộc sống tốt hơn, gắn với sinh kế, làm ăn lâu dài, tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn “với tinh thần lá lành đùm lá rách.”

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa phải tính toán giải tỏa, tái định cư cho những người dân sinh sống trên các khu nhà chồ ở khu vực khác để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Diện tích đất còn lại cần phải sử dụng một cách công khai minh bạch.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa cần chú ý khi mình vận động bà con tái định cư thì phải đo đạc, xác định diện tích nhà chồ của bà con bị cháy phải giữ hiện trường, đừng để xê qua lấn lại rồi diện tích người này ít, người kia nhiều. Đặc biệt Tết này phải làm sao những nghi thức cổ truyền tối thiểu thì bà con phải có được để vui Tết. Tết đến tổ chức thăm hỏi bà con, động viên bà con.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa nơi 78 hộ dân nhà bị cháy đang ở tạm. Tại đây, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua hoạn nạn. Phó Thủ tướng đã gửi tặng mỗi hộ dân 1 phần quà và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-khanh-hoa-phai-rut-kinh-nghiem-trong-viec-chua-chay-587506.vov