Phó TGĐ Vietlott: Việc trả thưởng giải đặc biệt là có thật, người trúng thưởng là có thật

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo do Bộ Tài chính tổ chức chiều 23/11 xung quanh những thắc mắc của dư luận về hoạt động của Vietlott trong thời gian vừa qua.

PV Infonet đã ghi lại các câu hỏi của báo chí cũng như các câu trả lời của ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

Người trúng thưởng là có thật!

PV: Vietlott trao thưởng cho người trúng thưởng ẩn danh, đeo mặt nạ khi lĩnh thưởng liệu có ảnh hưởng đến tính minh bạch, khách quan?

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó TGĐ Vietlott: Quy định của Bộ Tài chính về việc người trúng thưởng có quyền yêu cầu không công khai danh tính là phù hợp với thông lệ quốc tế, việc trả thưởng của Vietlott phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, chỉ khi người chơi cho phép chúng tôi mới công khai danh tính.

Để đảm bảo cho tính trung thực cũng như minh bạch, chúng tôi cũng có mời các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời mời một số người chứng kiến việc trao thưởng như Công ty kiểm toán Delotte, đại diện các đại lý, điểm bán hàng.

Việc trả thưởng cho những người trúng giải đặc biệt (Jackpot) thời gian qua là hoàn toàn có thật, họ có vé trúng thưởng thật, người trúng thưởng cũng là thật, chúng tôi có lưu đầy đủ hồ sơ người trúng thưởng và bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào kiểm tra cũng sẽ được cung cấp hồ sơ đầy đủ, việc trả thưởng của Vietlott cũng là có thật.

Lãnh đạo Vietlott khẳng định khách hàng có quyền lựa chọn công khai danh tính hay không.

Có thể xem xét mở rộng địa bàn

PV: Việc vé số của Vietlott được in sẵn và đem đi bán dạo làm mất đi quyền tự chọn của người chơi, điều này có vi phạm quy định về quản lý xổ số hay không?

Ông Nguyễn Hoàng Dương: Theo chủ trương của nhà nước, Vietlott đang thực hiện một cách thận trọng hoạt động kinh doanh của mình và đã triển khai làm 3 đợt. Đợt 1 chỉ thực hiện tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh; Đợt 2 triển khai tiếp ở một số tỉnh khu vực phía Nam như Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; Đợt 3 tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sắp tới sẽ tiếp tục triển khai tại 3 tỉnh phía Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, và Quảng Ninh.

Chính vì yếu tố đặc thù khác biệt so với các loại hình xổ số truyền thống đã gây ra sự tò mò, háo hức của nhiều người dân, nhất là ở các tỉnh thành có triển khai hoạt động kinh doanh của Vietlott. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức đã mua vé số tại các địa bàn này để mang đi bán tại các địa bàn khác với giá bán cao hơn so với quy định. Đây là hoạt động tự phát, Vietlott không có chủ trương triển khai những hoạt động này, đồng thời không ký hợp đồng đại lý với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ngoài các địa bàn đang được phép triển khai.

Hết năm 2016, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình hoạt động thời gian đầu vủa Vietlott và có thể sẽ xem xét việc mở rộng địa bàn hoạt động của công ty. Việc mở rộng cũng là một giải pháp để ngăn chặn những sai phạm kể trên.

Ông Nguyễn Thanh Đạm: Trên thế giới, để phục vụ nhu cầu về xổ số điện toán, cứ trung bình 5.000 người dân sẽ có 1 đầu máy phục vụ. Do vậy số lượng thiết bị đầu cuối của chúng tôi chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Miếng bánh thị phần trị giá 75 nghìn tỷ

PV: Bộ Tài chính đánh giá thế nào về mức độ ảnh hưởng của Vietlott đối với thị trường xổ số truyền thống? Sau 2 tháng triển khai thị phần của Vietlott đã tăng gấp đôi, mục tiêu của công ty năm 2017 là chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần?

Ông Nguyễn Hoàng Dương: Khu vực phát triển nhất cho loại hình xổ số là khu vực miền Nam, đóng góp gần 90% doanh thu kinh doanh của cả nước, do vậy Vietlott đã lựa chọn triển khai dịch vụ tại khu vực này trước tiên. Hàng ngày, tại khu vực 21 tỉnh thành miền Nam, doanh số phát hành xổ số truyền thống khu vực này là 240 tỷ đồng/ngày, tỷ lệ tiêu thụ bình quân 9 tháng đầu năm 2016 khoảng gần 80%, doanh số thực tế khu vực này 9 tháng đầu năm là khoảng 190 tỷ đồng/ngày.

Đối với xổ số điện toán của Vietlott, tính đến ngày 30/09/2016, doanh thu bán vé là 159 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu toàn thị trường (Vietlott đi vào hoạt động chính thức từ giữa tháng 7/2016 – PV). Xổ số truyền thống hay xổ số điện toán cũng đều thuộc quyền kinh doanh của nhà nước, sẽ cùng song song tồn tại và cùng phát triển để công khai, minh bạch, từng bước hiện đại và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi. Bộ Tài chính dự kiến doanh thu toàn thị trường xổ số năm 2016 đạt khoảng 75.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu của xổ số điện toán bằng khoảng 1,3% doanh thu của toàn thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Đạm:

Trong quý 3/2016, mức tăng trưởng doanh thu của 21 công ty xổ số khu vực phía Nam là 9,8%, điều này cho thấy sự có mặt của Vietlott không ảnh hưởng nhiều đến thị phần của xổ số kiến thiết truyền thống. Thực ra chúng tôi cũng đã làm khảo sát nhanh, kết quả là nhờ có Vietlotte mà rất nhiều người trước đây chưa từng chơi xổ số thì nay đã quay ra chơi xổ số. Một số người đã quen với việc mua vé số truyền thống hàng ngày thì nay họ mua thêm vé của xổ số điện toán của Vietlott.

Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước?

PV: Vietlott đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với đối tác Malaysia là tập đoàn Berjaya. Trong đó, CTCP Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh là công ty con của tập đoàn này được thành lập và được Berjaya ủy quyền thực hiện dự án hợp tác với Vietlott. Vậy đối tác này có vị trí và quyền lợi như thế nào khi tham gia?

Ông Nguyễn Thanh Đạm:

Việc lựa chọn đối tác đã được phê duyệt của Chính phủ, trên cơ sở đó Vietlott ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Berjaya. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở lấy ý kiến của nhiều Bộ, ngành có liên quan. Việc Berjaya tham gia vào hoạt động đầu tư này theo hình thức thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị, đồng thời chịu trách nhiệm vận hành trang thiết bị.

Hiện chưa có nhà sản xuất nào ở Việt Nam có thể sản xuất thiết bị quay số mở thưởng cũng như cung cấp giải pháp toàn diện để thực hiện việc phát hành xổ số điện toán. Vì vậy, việc lựa chọn đối tác này với năng lực tài chính cũng như Berjaya có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tại Malaysia, Philipines. Ngoài ra, Berjaya cũng có doanh nghiệp chuyên sản xuất máy móc thiết bị, giải pháp công nghệ để thực hiện việc cung cấp hệ thống máy móc thiết bị cho Vietlott.

Ông Nguyễn Hoàng Dương:

Các Nghị định của Chính phủ khẳng định kinh doanh xổ số thuộc quyền của nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số là Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên và chỉ các công ty này mới được phép kinh doanh xổ số.

Chúng ta chưa có kinh nghiệm quản lý cũng như chiến lược thiết kế sản phẩm sao cho phù hợp với thị hiếu của người chơi. Do đó, việc hợp tác với Berjaya nhằm tận dụng công nghệ và kinh nghiệm quản lý, tổ chức kinh doanh, năng lực tài chính, đồng thời chia sẻ rủi ro.

Hợp đồng BCC này có đặc thù là không làm thay đổi sở hữu của Vietlott và vẫn là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn. Đối tác nước ngoài có trách nhiệm bỏ hoàn toàn vốn về công nghệ, thiết bị kỹ thuật, bù lại đối tác sẽ được hưởng tỷ lệ phí nhất định trên doanh thu, đồng thời hưởng tỷ lệ lợi nhuận nhất định.

Theo quy định, đối tác sẽ chuyển giao công nghệ cho Vietlott theo lộ trình để đảm bảo khi kết thúc thời hạn hợp đồng, Vietlott có thể làm chủ được công nghệ.

PV: Xổ số truyền thống có mục tiêu như tên gọi là xổ số kiến thiết, vậy Vietlott có tham gia “kiến thiết” hay không?

Ông Nguyễn Hoàng Dương:

Theo Quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 100% nguồn thu từ các công ty xổ số được để lại cho các địa phương, các địa phương sử dụng nguồn thu này cho các mục tiêu đầu tư theo thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, thành phố, trong đó ưu tiên cho mục tiêu giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán cũng không ngoại lệ, do đó nguồn thu sẽ được thực hiện theo cơ chế nêu trên. Theo quy định tại Thông tư 01/2014 của Bộ Tài chính, Vietlott sẽ thực hiện kê khai, quyết toán các khoản thuế tại trụ sở chính, trên cơ sở số thuế phải nộp theo từng sắc thuế, Vietlott sẽ thực hiện phân bổ các khoản phải nộp vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu trên từng địa bàn.

Về hạch toán phân chia nguồn thu, theo quy định hiện hành của luật Thuế, Vietlott phải hạch toán theo quy định, trong đó ngoài việc sử dụng 55% doanh thu bán vé xổ số điện toán để trả thưởng theo quy định, công ty sẽ phải đóng các loại thuế theo quy định như thuế tiêu thụ đặc biệt 15%, thuế VAT 10%. Sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh, công ty còn phải đóng tiếp 20% thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại sẽ được nộp vào ngân sách theo quy định.

Doanh thu của Vietlott đã đạt 700 tỷ đồng

PV: Vietlott dự kiến năm 2016 sẽ đạt bao nhiêu tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận?

Ông Nguyễn Thanh Đạm: Xổ số là lĩnh vực dịch vụ nên còn phụ thuộc vào khách hàng, chúng tôi chưa thể nói được chính xác năm 2016 Vietlott sẽ đạt doanh thu là bao nhiêu, nhưng đến thời điểm này doanh thu đã đạt khoảng hơn 700 tỷ đồng, tốc độ doanh thu của các kỳ hiện nay đối với sản phẩm Mega đạt hơn 4 triệu vé/kỳ quay. Nếu khách hàng tiếp tục ủng hộ thì doanh thu cuối năm có thể đạt 1 nghìn tỷ đồng.

PV: Theo công bố của Vietlott, mỗi khi trao thưởng đều có các cơ quan ban ngành tham gia, trong đó có đại diện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên phản ánh từ Bộ này cho biết họ không tham gia vào các buổi trả thưởng này?

Ông Nguyễn Thanh Đạm: Chúng tôi đã tiến hành trả thưởng 3 lần đối với giải Jackpot và đều có mời đại diện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham dự. Trong lần trả thưởng đầu tiên, phía Văn phòng đại diện của Bộ Văn hóa thông báo họ đi công tác hết nên không có ai đến tham dự, nhưng 2 lần sau đó họ đều cử đại diện đến. Có thể phóng viên hỏi đại diện của văn phòng Bộ ngoài Hà Nội, trong khi chúng tôi mời văn phòng đại diện ở phía Nam.

Nguyễn Tuân (ghhi)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/pho-tgd-vietlott-viec-tra-thuong-giai-dac-biet-la-co-that-nguoi-trung-thuong-la-co-that-post214461.info