Phố núi Củng Sơn tang thương từ vụ 4 nam sinh chết đuối

Sau nhiều giờ huy động lực lượng Công an, Quân đội và người dân tìm kiếm trên dòng sông Ba qua địa phận thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), đến 5h30’sáng 25-5, thi thể em Phạm Xuân Luật (12 tuổi, học sinh lớp 6A1 Trường THCS thị trấn Củng Sơn) đã được tìm thấy. Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 nam sinh chết đuối, khiến cho nhiều người dân địa phương cùng các bậc phụ huynh và học sinh bàng hoàng đau xót.

Có mặt tại tang lễ 4 nam sinh xấu số trong buổi sáng 25-5, anh Trần Văn Thì – Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Củng Sơn tâm sự bằng âm giọng nghẹn ngào : “Chỉ còn mấy hôm nữa mới kết thúc năm học 2016-2017, nhưng 4 nam sinh lớp 6A1 của nhà trường đã vội vã chia tay thầy cô giáo và bạn bè trong nỗi đau vô tận”.

Chị Nguyễn Thị Nhã Phương – trú ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn gào khóc vật vã bên quan tài đứa con trai là Trương Sĩ Lâm, trong khi nhiều học sinh đang lặng lẽ đứng trước bàn thờ có di ảnh người bạn cùng lớp để thắp nén hương chia buồn giữa ngày ly biệt, mà đôi mắt ngấn lệ xót xa.

Trước đó, khi đứng bên tả ngạn dòng sông Ba ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn buổi chiều 24-5, chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh chị Nguyễn Thị Hoàng Anh – giáo viên một trường tiểu học miền núi Sơn Hòa đã ngất xỉu sau tiếng gào khóc, gọi tên con trai là Cao Kiều Nguyên vừa được những nhóm người cứu hộ đưa thi thể lên bờ sau nhiều cuộc tìm kiếm dưới lòng sông.

Người cha bận mưu sinh ngoại tỉnh, trong khi người mẹ tất bật công việc cuối năm ở trường học nơi buôn làng miền núi, nên Nguyên phải tạm trú tại nhà ông bà ngoại ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn. Dự định trong những ngày nghỉ hè sắp đến, chị Hoàng Anh sẽ dành cho đứa con trai một chuyến đi vào vịnh biển Nha Trang, nào ngờ dòng nước trên sông Ba trong buổi sáng định mệnh 24-5 đã cướp mất sinh mệnh của Nguyên và 3 người bạn học cùng lớp.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Củng Sơn, 4 thiếu niên chết đuối đều là học sinh ngoan, hạnh kiểm tốt, luôn nỗ lực học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, phong trào thi đua ở trường. Sau vụ tai nạn nêu trên, UBND huyện Sơn Hòa đã đến thăm viếng, hỗ trợ mỗi trường hợp tử nạn 5 triệu đồng.

Như Báo CAND đã thông tin, buổi sáng 24-5, một nhóm gồm 7 thiếu niên cùng 12 tuổi, học sinh lớp 6A1 Trường THCS thị trấn Củng Sơn rủ nhau đi xe đạp ra phía sông Ba qua địa phận khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn để chơi.

Khoảng 9h cùng ngày, 4 nam sinh Đoàn Anh Quân, Trường Sĩ Lâm, Phạm Xuân Luật và Cao Triệu Nguyên lao xuống sông để tắm, nhưng không may nước cuốn nhấn chìm mất tích.

Phát hiện sự cố tai nạn đuối nước xảy ra, 3 nam sinh còn lại trên bờ hoảng loạn chạy vào khu dân cư kêu cứu, nhưng đã muộn. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Tô Phương Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa khẳng định : “Một số báo điện tử cho rằng thời điểm xảy ra vụ chết đuối thương tâm nêu trên, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ là không đúng, mà thực tế chỉ xả nước vận hành hai tổ máy phát điện với tổng lưu lượng nước 240m3/s”.

Lực lượng công an, quân đội huyện Sơn Hòa cùng với nhiều người dân tìm kiếm thi thể 4 nam sinh chết đuối.

Ông Đặng Văn Tuần – Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, buổi sáng ngày 24-5, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã xả nước để vận hành phát điện theo đúng quy trình kỹ thuật đã thực hiện từ nhiều năm qua và chỉ có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết khi mực nước xả lũ tràn qua mặt đập.

Chiều 24-5, Sở Công thương Phú Yên đã có báo cáo gửi đến Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thuộc Tổng cục năng lượng – Bộ Công thương với nội dung cho biết : 7h06 ngày 24-5, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu phát điện 1 tổ máy với công suất 66MW, tương đương lưu lượng nước vận hành qua tổ máy 120m3/s. Đến 8h09’ cùng ngày, Nhà máy phát điện tổ máy thứ 2 với công suất 66MW, tương đương lưu lượng nước vận hành qua tổ máy 120m3/s.

Theo đó, tổng lưu lượng nước vận hành qua 2 tổ máy phát điện 240m3/s. Trong ngày 25-5, một tổ công tác của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vào Phú Yên để kiểm tra hiện trường và công tác vận hành của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

Được biết đây là vụ chết đuối đặc biệt nghiêm trọng nhất trong năm nay ở Phú Yên cần được các cơ quan chức trách, chính quyền địa phương cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng chết đuối tái diễn khi mùa hè đã đến.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/pho-nui-cung-son-tang-thuong-tu-vu-4-nam-sinh-chet-duoi-442609/