Phố đồ thờ Đê La Thành ảm đạm ngày cận Tết

Những ngày cận Tết là thời điểm vàng tiêu thụ đồ thờ, nhưng năm nay các cửa hàng trên phố đồ thờ Đê La Thành vẫn vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc của người dân đi lại qua con đường này.

Nổi tiếng là phố đồ gỗ bậc nhất Hà Thành, tại đây rất nhiều mặt hàng đa dạng được trưng bày từ bàn ghế, giường kệ, tủ bếp, nội thất phòng thờ và nhiều sản phẩm từ gỗ khác.

Bên cạnh con đường thường xuyên rơi vào cảnh tắc nghẽn là những cửa hàng đồ gỗ, nội thất không một bóng người

Hàng năm, vào dịp giáp Tết, phố Đê La Thành luôn tập nập người mua bán nhưng năm nay, lượng khách thưa thớt, không khí trầm lắng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hải chủ một cửa hàng nội thất phòng thờ tại Đê La Thành, kể từ sau đại dịch Covid-19, rồi những khó khăn kinh tế nói chung lượng mua giảm rõ rệt khiến không khí trên con đường này trở nên ảm đạm.

“Trước đây, từ tháng 10 là bắt đầu bán được đồ nội thất. Đồ thờ cũng từ đầu tháng 12 âm là chạy rồi nhưng năm nay dù chỉ còn chưa đến một tuần nữa là Tết vẫn rất vắng vẻ. Một số cửa hàng không trụ được đã phải thanh lí toàn bộ cửa hàng để trả mặt bằng” - ông Hải chia sẻ.

Nhiều sản phẩm đồ thờ mẫu mã phong phú chỉ biết nằm im đợi khách

Cửa hàng vắng khách

Bà Trần Thị Đào chủ một cửa hàng đồ gỗ ở đây đã gần hai mươi năm cho biết: “Mặt hàng đồ gỗ bán túc tắc quanh năm, tập trung lớn vào khoảng ba tháng cuối năm. Đặc biệt là đồ thờ sẽ chạy hàng vào giáp Tết. Nhưng mấy năm trở lại đây, lượng tiêu thụ giảm lớn vì kinh tế khó khăn, nhà ai cũng phải cắt giảm chi tiêu. Chắc phải mấy ngày cuối được nghỉ thì may ra mới bán được”.

Buôn bán ảm đạm khiến nhiều chủ cửa hàng không khỏi lo lắng

Các cửa hàng ế ẩm kéo theo những xưởng sản xuất cũng rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng, thậm chí là đóng cửa. Mùa cao điểm bán hàng trong năm nhưng tình cảnh này thật khiến người kinh doanh lao đao.

CTV Thùy Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/pho-do-tho-de-la-thanh-am-dam-ngay-can-tet-post1075547.vov