Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Chưa ngắm được pháo hoa đã thấy đầy rác

Được bố trí nhiều thùng rác, nhân viên vệ sinh túc trực dọn dẹp nhưng tối 30 Tết, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) vẫn đầy rác dù chưa bắt đầu màn bắn pháo hoa chào năm mới

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những điểm xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rõ nhất, vì thế người dân đổ về đây rất đông. Thế nhưng, chưa được ngắm pháo hoa, nhiều người đã chứng kiến đường phố tràn ngập rác.

Đường phố đầy rác

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được bố trí rất nhiều thùng rác dọc theo các lối đi. Thế nhưng, rác thải nhanh chóng vương vãi đầy đường, gốc cây...

Rác thải vương vãi đầy đường, gốc cây...

Công nhân vệ sinh đã có mặt từ sớm để thu gom rác, làm đẹp đường phố đón giao thừa. Tuy nhiên, nhiều người đi dạo chơi thiếu ý thức vẫn xả rác vô tội vạ. Khi bị nhắc nhở, một số người còn phản ứng.

Công nhân vệ sinh có mặt từ sớm trên phố đi bộ

Công nhân vệ sinh liên tục làm việc, để phố đi bộ luôn sạch đẹp

"Chúng tôi chỉ biết dọn dẹp, cố gắng sao cho đường phố được sạch đẹp nhưng một số người lại thờ ơ, coi thường việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Họ còn nói... nhờ họ xả rác mà chúng tôi mới có việc để làm! Chúng tôi mong mỗi người khi đến đây vui chơi nên có ý thức giữ gìn vệ sinh cho phố đi bộ luôn sạch đẹp" - một công nhân vệ sinh tâm sự.

Dù nhiều thùng rác vẫn còn trống, một số người vẫn tiện đâu vứt đó. Rác thải từ thức ăn thừa, túi ni long, ống hút, ly nhựa, chai nước... vương vãi khắp nơi.

Dù nhiều thùng rác vẫn còn trống nhưng một số người vẫn "tiện đâu vứt đó"

"Nhiều người thật thiếu ý thức. Chỉ cần bỏ rác vào thùng thôi mà họ cũng không làm được. Lần nào đi xem pháo hoa ở đây tôi cũng thấy "ngứa mắt". Sau khi mọi người ra về, đường phố thật nhếch nhác vì rác vất bừa bãi" - anh Trần Văn Tín (ngụ TP Thủ Đức) ngao ngán.

ÁI MY

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/pho-di-bo-nguyen-hue-chua-ngam-duoc-phao-hoa-da-thay-day-rac-196240209235905379.htm