Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ: 'Tất cả sẽ có trải nghiệm tốt nhất khi đến với Phú Yên'

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon năm 2024), cho biết, về cơ bản, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn thiện, Phú Yên sẵn sàng chào đón và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên, du khách tham dự.

Theo ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, năm 2024 là một năm có rất nhiều dấu mốc quan trọng của tỉnh Phú Yên, bao gồm kỷ niệm 60 năm sự kiện tàu không số ở Vũng Rô (tháng 11/2024), 49 năm giải phóng Phú Yên (tháng 4/2024) và 35 năm tái lập tỉnh (tháng 7/2024).

“Thật trùng hợp khi Tiền Phong Marathon năm 2024 đến với Phú Yên cũng là lần thứ 65 giải được tổ chức, và đóng vai trò mở đầu cho chuỗi các sự kiện lớn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói, “Phú Yên cũng may mắn được thiên nhiên ưu đãi và sở hữu vị trí địa lý đặc biệt, qua đó tạo cảm hứng để Ban tổ chức tạo nên hai chủ đề, một là ‘Dấu chân Mặt trời’ và hai là Lễ Thượng cờ ‘Tổ quốc trong lòng Tổ quốc’. Tất cả hứa hẹn mang lại dấu ấn đặc biệt, và tôi hy vọng giải đấu sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”.

Tiền Phong Marathon năm 2024 dự kiến có gần 12.000 vận động viên tham dự, một số lượng lớn kỷ lục, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết, “ngay sau khi tiếp nhận quyền đăng cai giải đấu từ tháng 3/2023, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, phối hợp với báo Tiền Phong lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, sau đó xúc tiến công tác chuẩn bị, từ hậu cần, kỹ thuật tới dịch vụ, đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Phú Yên đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho giải đấu cũng như tạo ấn tượng đẹp đối với các du khách”.

Phú Yên sẵn sàng đón gần 12.000 vận động viên đến tới Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024.

Về vấn đề lưu trú đang được nhiều vận động viên quan tâm, ông Đào Mỹ nói: “Chúng tôi đã huy động hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn, đồng thời kết nối các cơ sở với fanpage của Ban tổ chức, tạo nên sự thuận tiện cho vận động viên cũng như du khách. Đến hiện tại, cơ bản tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đáp ứng đủ nhu cầu. Trong trường hợp số lượng gia tăng đột biến, tỉnh sẽ huy động thêm các cơ sở lưu trú dự phòng khác”.

“Tỉnh Phú Yên nỗ lực hết sức nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên cũng như du khách”, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, “Sự kiện này dĩ nhiên sẽ mang lại thu nhập cho người dân Phú Yên, nhưng đồng thời chúng tôi cũng mong muốn từ đây sẽ ngày càng nhiều du khách đến với Phú Yên, qua đó giúp người dân có thu nhập ổn định và lâu dài từ du lịch”.

Ông Đào Mỹ cũng chia sẻ thêm, thể thao là một trong những động lực để phát triển du lịch của Phú Yên. Những sự kiện quy mô như Tiền Phong Marathon năm 2024 không chỉ là thể thao, mà còn quảng bá, giới thiệu những điểm đến cũng như hình ảnh, con người và văn hóa. Bản thân các vận động viên, những người tham gia sự kiện cũng sẽ trải nghiệm các hoạt động văn hóa, sử dụng các sản phẩm du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. “Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ tổ chức thường niên các sự kiện thể thao lớn, tương tự Tiền Phong Marathon”, ông nói.

Trọng Quân - Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-phu-yen-dao-my-tat-ca-se-co-trai-nghiem-tot-nhat-khi-den-voi-phu-yen-post1619879.tpo