Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024

Sáng 16-2 (mồng 7 tháng Giêng), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đến thăm động viên, chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 5, bên phải sang) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố thăm, chúc Tết tại Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trong sáng 16-2. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Đến thăm, chúc Tết tại Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong sự phát triển chung của kinh tế - xã hội thành phố; đồng thời, mong muốn công ty tiếp tục duy trì, nỗ lực phấn đấu, vượt khó, bảo đảm đời sống cho người lao động, công nhân.

Doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng, tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, trong đó hướng đến thị trường Halal (thị trường các nước hồi giáo). Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Được biết, doanh nghiệp hiện có 3 nhà máy sản xuất đặt tại Đà Nẵng và tỉnh Tiền Giang, 3 khu nuôi tôm tại tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích 120ha và 1 vùng nuôi tôm tại tỉnh Bến Tre với diện tích 200ha.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 124,1 triệu USD, sản lượng xuất khẩu 12.568 tấn; doanh thu đạt 2.953 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 6,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 5, bên phải sang) thăm, chúc Tết Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, tư vấn và chuyển giao công nghệ Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Tại Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, tư vấn và chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của 2 đơn vị; giúp thành phố duy trì, đạt các danh hiệu, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hấp dẫn khởi nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các trung tâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra theo chức năng, nhiệm vụ và giữ vững các thành tích trong năm 2024.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, tư vấn và chuyển giao công nghệ Đà Nẵng cần thực hiện, nghiên cứu và phối hợp các đơn vị, sở, ban, ngành khác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực tế; góp phần xây dựng thành phố thông minh, thành phố môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nhân viên, người lao động Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố trong sáng 16-2. Ảnh: VĂN HOÀNG

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Lê Đức Viên cho biết, toàn ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố.

Phấn đấu xây dựng ngành khoa học và công nghệ trở thành ngành động lực, quan trọng cùng các ngành khác thành phố góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Lãnh đạo sở cũng mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành trong thời gian đến.

VĂN HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202402/pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tran-chi-cuong-tham-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-nhan-dip-nam-moi-giap-thin-2024-3966242/