Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống tại huyện Quan Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 23/1 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn; thăm, tặng quà, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho ông Vi Văn Thịnh, 100 tuổi, ở bản Na Mèo, xã Na Mèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho ông Vi Văn Thịnh, 100 tuổi, ở bản Na Mèo, xã Na Mèo; thăm, tặng quà thương binh Ngân Văn Vương ở bản Xộp Huối, xã Na Mèo.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, chúc các gia đình chính sách năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm, tặng quà thương binh Ngân Văn Vương ở bản Xộp Huối, xã Na Mèo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng quà ông Vi Văn Thịnh, 100 tuổi, ở bản Na Mèo, xã Na Mèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào để góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc tết cán bộ, chiến sĩ Cụm điệp báo C13 (Quân khu 4).

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Cụm điệp báo C13 (Quân khu 4) tại thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn; thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh và Chi cụcHải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2023, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Quan Sơn và Chi cụcHải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện và Chi cụcHải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị phải luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tập trung mọi nguồn lực bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; cùng với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết.

Bí thư Huyện ủy Quan Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà huyện Quan Sơn đạt được trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón tết đủ đầy. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân gieo cấy, sản xuất vụ xuân theo khung thời vụ. Cùng với đó, triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự để Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn năm mới sức khỏe, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-le-tien-lam-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-doi-song-tai-huyen-quan-son/205160.htm