Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Sáng nay, 3.5, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Bảy và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của Quảng Nam trong quý I.2024.

Tại Kỳ họp thứ Bảy, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.5 và bế mạc ngày 28.6 với 2 đợt họp, Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật, 3 Nghị quyết và xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật. Đồng thời, sẽ xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định đối với một số vấn đề quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước

Cử tri huyện Tiên Phước bày tỏ nhất trí cao với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Bảy; đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào những quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp tới.

Cử tri Nguyễn Văn Học (thôn 2, xã Tiên Hà, Tiên Phước) đề nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của bà con nông dân trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, cần có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển kinh tế đối với khu vực miền trung du, miền núi có điều kiện tự nhiên khó khăn, khắc nghiệt. Cử tri kiến nghị cần nghiên cứu, cho phép người dân trong vùng được chuyển đổi mục đích đối với diện tích đất lúa canh tác không hiệu quả. Diện tích đất này có thể chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc quy hoạch thành đất ở như các vùng đồng bằng. Cử tri phản ánh những thủ tục, giấy tờ phức tạp khi chuyển đổi mục đích đất trồng lúa không còn hiệu quả.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tỉnh Quảng Nam trong quý I.2024

Cử tri Trần Văn Lịch (xã Tiên Lộc, Tiên Phước) nêu vấn đề bất cập liên quan đến năng lượng và giá điện hiện hành quá cao. Theo đó, Quảng Nam là địa phương có nhiều thủy điện với công suất lớn, nhỏ khác nhau. Khi thực hiện các dự án thủy điện này, người dân đã chấp nhận thiệt thòi, đồng ý di chuyển đến các khu tái định cư, nhiều diện tích rừng bị nhấn chìm giữa lòng hồ… Nhưng một nghịch lý là người dân hầu như không được thụ hưởng quyền lợi từ các dự án này. Việc tính giá điện theo bậc thang khiến hóa đơn tiền điện trong thời gian qua liên tục tăng cao. Mỗi người dân phải “gánh” từng kWh tiền điện và cứ tăng dần theo thời gian. Do đó, cần phải xem xét lại việc tính giá điện.

Ngoài ra, cử tri huyện Tiên Phước cũng quan tâm, kiến nghị các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; cơ số thuốc thuộc danh mục bảo hiểm chi trả ở cấp xã, phường được phân về rất thấp; nhiều loại vaccine dành cho trẻ em còn thiếu, khiến cha mẹ phải đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ, gây tốn kém.

Cử tri huyện Tiên Phước phản ánh các vấn đề liên quan đến giá điện

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước và các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đối với vấn đề giá điện tăng cao, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, giá điện thuộc vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước, được xây dựng và ban hành trên cơ sở tham mưu của các bộ, ngành. Trước đó, đã có nhiều phương án tính giá điện được trình ra để xem xét, lựa chọn, trong đó, tính giá điện bậc thang vẫn được xem là phương án tối ưu nhất. Về phía Điện lực Quảng Nam, hiện đang thực hiện việc bán điện theo đúng quy định và bảng giá đã ban hành của Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn cử tri đã luôn ủng hộ, theo dõi các hoạt động của Quốc hội; nêu rõ, các thông tin, quyết đáp quan trọng của Quốc hội được truyền tải kịp thời đến người dân thông qua các kênh truyền thông chính thống của Quốc hội như: Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như các cơ quan thông tấn báo chí quốc gia và địa phương.

Ghi nhận địa phương đã nắm bắt và giải quyết kịp thời, rõ ràng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo chương trình, tại Kỳ họp thứ Bảy tới, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có một số vấn đề liên quan đến chính sách, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Điển hình như dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)…

Về kiến nghị xem xét lại việc giá điện liên tục điều chỉnh tăng cao trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian qua, chúng ta phát triển rất tốt lĩnh vực năng lượng với nhiều loại hình, như điện gió, điện mặt trời..., nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân cũng như nền kinh tế đất nước, nhưng bất cập phát sinh từ các nguồn cung cấp điện.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong khi thế giới đang hạn chế nhiệt điện than, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà máy nhiệt điện than và phải nhập khẩu than. Về điện gió, điện mặt trời đang được phát triển rất mạnh ở miền Nam, nhưng miền Bắc lại không có do đặc thù khí hậu, điều kiện tự nhiên mỗi vùng khác nhau, trong khi đó hệ thống truyền tải điện hiện nay chưa đáp ứng hết các nhu cầu. Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng mức giá mua, giá bán điện gió, điện mặt trời cũng có những vấn đề cần xem xét, điều chỉnh, sửa đổi. Chính phủ hiện đang khẩn trương chỉ đạo, để hướng tới mức giá điện theo phương án mua bán điện đều phải cạnh tranh. Quốc hội cũng sẽ tiếp tục có các chuyên đề giám sát về vấn đề năng lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Tấn Tài

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-tien-phuoc-quang-nam-i370227/