PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHỦ ĐỘNG TỪ SỚM TỪ XA, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI BAN HÀNH

Nhân dịp mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng 16/02, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội (35 Ngô Quyền, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm, làm việc với Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thông tin, tuyên tuyền hoạt động của Quốc hội trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đến thăm, làm việc với lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội mới đây, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, một trong những nội dung mà Văn phòng Quốc hội và các cơ quan báo chí cần quan tâm là tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động Quốc hội nói chung và các luật, Nghị quyết mới được ban hành trong năm vừa qua, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước và các luật liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Với lưu ý đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa về các luật, Nghị quyết mới được ban hành này.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, mục đích của cuộc làm việc với hai cơ quan báo chí nhằm bàn các giải pháp tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2023 và định hướng năm 2024, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để các luật thực sự đi vào cuộc sống, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), triển khai các Nghị quyết quan trọng đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 liên quan đến đầu tư công, các cơ chế, chính sách hội nhập quốc tế (nhất là thuế tối thiểu toàn cầu), liên quan đến thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả hơn, liên quan đến hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp qua kênh vốn và các chính sách tiền tệ…, qua đó nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân cần chủ động từ sớm từ xa, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó thông tin đầy đủ hơn nữa các quan điểm lớn của Đảng về vấn đề liên quan đến đất đai đã được thể chế hóa, cần nhận thức đầy đủ những vấn đề mới và khó để triển khai trong thực tiễn vì đây là luật rất khó và phức tạp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tổng hợp dựa trên 12 triệu lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội… Về cơ bản, các ý kiến đều được lắng nghe, tiếp thu, giải trình một cách tối đa, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và đạt được tỉ lệ thông qua khá cao. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu hai cơ quan báo chí cần triển khai ngay công tác thông tin truyền thông về các luật quan trọng này, làm sao để các luật và Nghị quyết của Quốc hội có thể triển khai trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân cần chủ động từ sớm từ xa, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó thông tin đầy đủ hơn nữa các quan điểm lớn của Đảng về vấn đề liên quan đến đất đai đã được thể chế hóa...

Đồng tình với các ý kiến của lãnh đạo hai cơ quan báo chí của Quốc hội đã nêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, nhân dân và cử tri ngày càng tin tưởng hai cơ quan báo chí của Quốc hội là Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân, bởi đây là nguồn thông tin chính thống hết sức quan trọng để cung cấp các thông tin hoạt động của Quốc hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến đại biểu nhân dân, xứng đáng là tiếng nói và hình ảnh của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là tiếng nói từ hai chiều, từ người dân, từ nghị trường Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn hai cơ quan báo chí phát huy tinh thần Quốc hội điện tử, Quốc hội số, thể hiện tiếng nói Quốc hội thông qua truyền hình tiếng dân tộc để cử tri đồng bào dân tộc có thể tiếp cận gần hơn với thông tin, hoạt động của Quốc hội.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai cơ quan báo chí của Quốc hội tập trung bám sát các hoạt động hướng tới Kỉ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, các nhiệm vụ được lãnh đạo Quốc hội giao và các hoạt động Quốc hội quan trọng khác trong năm 2024.

Đánh giá cao kết quả hai cơ quan báo chí của Quốc hội đạt được trong năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận thấy, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân đều tăng trưởng mạnh, bền vững và có tiếng nói thực sự trong điều kiện các cơ quan báo chí cạnh tranh rất gay gắt hiện nay, đồng thời làm tốt các chức năng của cơ quan báo chí trước Quốc hội, trước cử tri, trước nhân dân. Đồng thời cảm ơn hai cơ quan cùng đồng hành các Đoàn ĐBQH, các Ủy ban của Quốc hội để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, hy vọng Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để triển khai tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry cùng Đoàn công tác tham dự buổi làm việc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của hai cơ quan báo chí, hy vọng hai cơ quan báo chí của Quốc hội sẽ có sự đột phá trong các năm tiếp theo.

Thay mặt hai cơ quan báo chí, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch Quốc hội và sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến này, đồng thời hy vọng Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024 và xứng đáng trở thành “Thông tấn xã” của Quốc hội.

Trước đó, lãnh đạo hai cơ quan báo chí của Quốc hội báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của mỗi đơn vị. Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh cho biết, năm 2023 là năm ghi nhận sự phát triển vượt bậc của hai cơ quan báo chí - Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân. Trong đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tăng trưởng trên tất cả các chỉ tiêu.

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh nêu rõ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã làm rất tốt vai trò là "Thông tấn xã" của Quốc hội.

Theo đánh giá rating của Bộ Thông tin và Truyền thông, Truyền hình Quốc hội là một hiện tượng ở khu vực miền Nam, rating tăng rất tốt tại khu vực này. Còn theo chỉ số đánh giá của thị trường, Truyền hình Quốc hội Việt Nam ở thị trường miền Bắc nằm trong top 6, các khung giờ phát sóng đều có sự tăng trưởng. Tổng Giám đốc Lê Quang Minh khẳng định, kết quả này có được ngoài sự nỗ lực của Truyền hình Quốc hội, còn có sự hỗ trợ rất lớn của các lãnh đạo Quốc hội trong việc định hướng, phát triển nội dung, trong đó số lượng các chương trình được truyền hình trực tiếp tăng đột biến, đây là thế mạnh độc quyền của Truyền hình Quốc hội. Bên cạnh đó, nội dung của Quốc hội ngày càng phong phú và thu hút được sự quan tâm của cử tri. Đây là những yếu tố cốt lõi để Truyền hình Quốc hội Việt Nam đạt được thành tựu trong năm qua.

Nhấn mạnh, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân hiện nay đều phát triển mạnh trên các nền tảng số, Tổng Giám đốc Lê Quang Minh cho rằng đây chính là yếu tố cốt lõi để tiếp cận tốt hơn, rộng khắp hơn với đông đảo cử tri cả nước. Thời gian qua, các nền tảng số của Truyền hình Quốc hội đã ghi nhận hàng triệu lượt view, lượt follow của khán giả, điều này cho thấy đây là dấu hiệu tốt và còn nhiều dư địa phát triển.

Nêu rõ Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã làm rất tốt vai trò là "Thông tấn xã" của Quốc hội, Tổng Giám đốc Lê Quang Minh nhận thấy, Truyền hình là cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất, sau đó các cơ quan báo chí khác sử dụng, lấy lại nội dung từ nguồn này và họ sẽ trở thành cánh tay nối dài của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tổng Giám đốc Lê Quang Minh cho rằng, cách tiếp cận khán giả hiện nay thay đổi rất nhiều so với trước đây, sản xuất sản phẩm báo chí, sản phẩm truyền hình hay, chất lượng nhưng chưa đủ, quan trọng là phải tiếp cận được với khán giả, như vậy mới thực hiện trọn vẹn vai trò truyền thông của mình. Với tinh thần đó, Tổng Giám đốc Lê Quang Minh xác định nhiệm vụ năm 2024 rất nặng nề, ngoài những nhiệm vụ Quốc hội giao liên quan đến các sự kiện lớn của Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tập trung phát triển mạnh các nền tảng số để mở rộng đối tượng tiếp cận với cử tri và các Đài Truyền hình trên cả nước, tiếp tục đa dạng hóa các format chương trình để phù hợp hơn với trải nghiệm của người dùng mới (vì trải nghiệm của người dùng mới hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trải nghiệm của người dùng cũ).

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về mặt định hướng nội dung, Tổng Giám đốc Lê Quang Minh nhấn mạnh, Truyền hình Quốc hội Việt Nam có 3 trụ cột cốt lõi là: Quốc hội, Văn hóa, Xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, Truyền hình Quốc hội sẽ tối đa hóa để tập trung vào nội dung cốt lõi, và mọi sự đổi mới và phân phối đều tập trung vào 3 nội dung cốt lõi này. Tổng Giám đốc Lê Quang Minh cho biết, theo nhiều đối tác và báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, mặc dù các đài truyền hình nói chung gặp nhiều khó khăn trong năm vừa qua nhưng Truyền hình Quốc hội Việt Nam là truyền hình duy nhất tăng trưởng dương. Đây là tín hiệu tốt để định hướng phát triển Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong các năm tiếp theo.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền

Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024 của Báo Đại biểu Nhân dân, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, trong năm 2023, tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh tuyên truyền Báo Đại biểu Nhân dân đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; phản ánh khá toàn diện, kịp thời, khách quan và có chiều sâu các hoạt động của Quốc hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại, sát với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng, không ngừng đổi mới của tập thể cán bộ, người lao động, Báo Đại biểu Nhân dân đã tiếp tục tăng trưởng 30% so với năm 2022, bảo đảm thu nhập, đời sống của biên tập viên, phóng viên, người lao động.

Bên cạnh đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã chủ động đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các nền tảng số, mở rộng phạm vi, có trọng tâm, trọng điểm, gần gũi, kết nối sâu rộng tới hoạt động của HĐND các cấp tới cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Các kênh truyền thông số của Báo đã truyền tải thông tin tới bạn đọc nhanh nhất, với giao diện khoa học, sang trọng, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tăng tiếp cận và tương tác với bạn đọc, cử tri.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm quan trọng, là năm bản lề chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là những cải tiến, đổi mới trong lĩnh vực lập pháp của Quốc hội thời gian tới.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Tổng Giám đốc Lê Quang Minh cho biết, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tập trung phát triển mạnh các nền tảng số để mở rộng đối tượng tiếp cận với cử tri và các Đài Truyền hình trên cả nước, tiếp tục đa dạng hóa các format chương trình để phù hợp hơn với trải nghiệm của người dùng mới.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, viên chức hai cơ quan báo chí tham dự buổi làm việc

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là những cải tiến, đổi mới trong lĩnh vực lập pháp của Quốc hội thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đồng tình và đánh giá cao Truyền hình Quốc hội Việt Nam có tiến bộ vượt bậc trong năm 2023 vừa qua, mong muốn Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân đồng hành cùng các Ủy ban của Quốc hội để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh ngành báo chí suy giảm đáng kể, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nhận thấy, Truyền hình Quốc hội và Báo Đại biểu nhân dân đã có con số tăng trưởng dương rất ấn tượng.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu mong rằng, năm 2024, hai cơ quan cần tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, cố gắng duy trì đà tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry ấn tượng với các kết quả đạt được của hai cơ quan báo chí của Quốc hội trong năm qua, khẳng định kết quả đó là nhờ sự sắc sảo trong lãnh đạo, chỉ đạo của hai cơ quan, hy vọng hai cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Báo Đại biểu nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Báo Đại biểu nhân dân./.

Bích Ngọc - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=84687