Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic, KHKT quốc tế năm 2023

Chiều 15/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía Bộ GD&ĐT có bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện một số vụ/cục trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bên phải) và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh tại buổi gặp mặt

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ (bên phải), bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) và GS.TS Lê Anh Vinh – Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế tham dự buổi gặp mặt.

Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Thành tích xuất sắc từ sự đổi mới của ngành Giáo dục

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin, tham dự các Olympic khu vực và quốc tế, Việt Nam có 7 đoàn học sinh, với 36 lượt học sinh.

Ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải gồm: 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nhiều năm qua và thường trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Năm 2023, Hội thi ISEF 2023 có tên là “REGENERON ISEF 2023”. Từ 14/5/2023 đến 19/5/2023, Hội thi được tổ chức trực tiếp tại Dallas (Hoa Kỳ), có 61 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023.

Đoàn Việt Nam có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2000$.

Ông Huỳnh Văn Chương cho biết, để chọn được 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023 từ 143 dự án dự thi Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, năm học 2022-2023, đã có hàng chục ngàn dự án được thực hiện trong các nhà trường, trong số đó có trên 5.000 dự án tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh/thành phố.

“Con số đó đã nói lên sự phát triển của Hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật cũng như giáo dục STEM trong giáo dục trung học đến thời điểm hiện tại. Đây là tiền đề quan trọng cho việc triển khai và thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018” - ông Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập.

Đây cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

16 học sinh được trao Huân chương Lao động

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho em Võ Hoàng Hải, lớp 11 (năm học 2022–2023), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho em Võ Hoàng Hải.

Riêng học sinh Phạm Việt Hưng, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang học tại ĐH Chicago, Hoa Kỳ nên không tham dự được.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho các em học sinh.

Các em được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước gồm:

1. Học sinh Nguyễn Tuấn Phong, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

2. Học sinh Nguyễn Kim Giang, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

3. Học sinh Đinh Cao Sơn, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

4. Học sinh Nguyễn Mạnh Khôi, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Học sinh Nguyễn An Thịnh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.

6. Học sinh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, lớp 11 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các em học sinh.

Các em được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước gồm:

1. Học sinh Nguyễn Tuấn Dương, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.

2. Học sinh Lê Viết Hoàng Anh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

3. Học sinh Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.

4. Học sinh Hoàng Tuấn Dũng, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Học sinh Mai Văn Đức, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

6. Học sinh Nguyễn Đức Thắng, lớp 11 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

7. Học sinh Trần Xuân Bách, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Học sinh Nguyễn Tiến Lộc (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

9 học sinh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các học sinh đã có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, bao gồm:

1. Học sinh Phan Thế Mạnh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Học sinh Khúc Đình Toàn, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Học sinh Vũ Thế Anh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Học sinh Trần Nguyễn Thanh Danh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Học sinh Phạm Công Minh, lớp 11 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Học sinh Trần Phạm Mạnh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Học sinh Nguyễn Quang Minh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Học sinh Nguyễn Thị Mai Anh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

9. Học sinh Nguyễn Bình Giang, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chiến lược chọn lựa và đào tạo đội tuyển của Bộ GD&ĐT đã đặt nền tảng cho thành công

GS.TS Lê Anh Vinh – Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS.TS Lê Anh Vinh – Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế bày tỏ, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn đối với tập thể các thầy cô và các em học sinh.

Nhân đây, GS.TS Lê Anh Vinh gửi tới học sinh lời chúc mừng chân thành và niềm tự hào sâu sắc. “Nỗ lực không ngừng, đam mê học hỏi và khát khao tri thức của các em không chỉ mang lại thành công cho bản thân các em, mà còn là niềm tự hào của gia đình; thành tựu của thầy cô, nhà trường, địa phương và cả quốc gia” - GS.TS Lê Anh Vinh khẳng định.

GS.TS Lê Anh Vinh nhìn nhận, chiến lược chọn lựa và đào tạo đội tuyển của Bộ GD&ĐT đã đặt nền tảng cho thành công của chúng ta trên đấu trường quốc tế. Tầm nhìn, chủ trương, sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo là động lực lớn đằng sau những thành quả trong công tác đào tạo tài năng trẻ.

“Ngày vui hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về chặng đường tiếp theo. Đạt giải trong các kì thi quốc tế là cột mốc quan trọng, nhưng chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của chúng ta” - GS.TS Lê Anh Vinh nhấn mạnh.

Vinh dự cũng là trách nhiệm và sứ mệnh đối với dân tộc, đất nước

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, học sinh Võ Hoàng Hải, lớp 12A2 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội gửi lời cảm ơn đến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đến thầy cô và gia đình.

Học sinh Võ Hoàng Hải, lớp 12A2 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

Võ Hoàng Hải chia sẻ: “Được đại diện cho các học sinh Việt Nam tham gia thi đua cùng các bạn học sinh giỏi nhất đến từ các nước trên toàn thế giới là niềm vinh dự to lớn. Chúng em ý thức được rằng vinh dự đó cũng chính là trách nhiệm và sứ mệnh của mình đối với dân tộc, đất nước, với nhà trường, với các thầy cô và đó cũng là trách nhiệm của mỗi học sinh, mỗi công dân Việt Nam...

Khi kết quả dự thi được công bố, khi tên nước Việt Nam được xướng lên, khi lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được tung bay tại đấu trường quốc tế, chúng cháu cảm nhận Tổ quốc thật thiêng liêng, mới thấy thấm thía lời căn dặn của Bác Hồ “dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”, Võ Hoàng Hải chia sẻ.

Võ Hoàng Hải mong Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp trồng người và tạo điều kiện để các học sinh có cơ hội học tập và phát triển.

Lý tưởng được cống hiến vào sự nghiệp phát triển đất nước

Em Nguyễn Thị Mai Anh, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, em Nguyễn Thị Mai Anh, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Chúng em – những thế hệ trẻ tương lai luôn biết ơn và ghi nhớ trong mình lời dạy Bác Hồ kính yêu. Khắc ghi lời Bác dạy, thế hệ học sinh chúng em đã và đang luôn tự đặt cho mình nhiệm vụ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, không ngừng phát triển cá nhân để đem lại lợi ích cho cả tập thể, cộng đồng. Đó cũng chính là lý tưởng, là mong muốn được cống hiến một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển đất nước".

Sau khi được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và thành công thực tế sẽ cùng nhau trở thành lực lượng nòng cốt, xung phong hỗ trợ, định hướng cho các thế hệ khóa sau, từ đó góp một phần cùng các thầy cô và toàn thể dân tộc đưa đất nước Việt Nam ta ngày càng hùng cường.

"Em tin rằng sự cống hiến tài năng của thế hệ trẻ chính là sức mạnh nội tại, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Tuy nhiên, năng lực hay tài năng đều không phải tự nhiên mà có. Các bạn học sinh cần phải có khát vọng, hoài bão, sống lương thiện và đầy trách nhiệm. Chỉ khi đó chúng ta, những mùa Xuân của đất nước mới không chỉ mang lại thành công cho bản thân mà còn đóng góp giá trị cho cộng đồng, góp phần mạnh mẽ làm nên lịch sử dân tộc", Nguyễn Thị Mai Anh nói.

Khởi đầu cho con đường chinh phục đỉnh cao tri thức

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ về truyền thống hiếu học của dân tộc; đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến giáo dục - đào tạo và ghi nhận những kết quả của ngành Giáo dục trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương ngành Giáo dục đã bền bỉ tạo điều kiện để học sinh được thể hiện tài năng; biểu dương các thầy cô giáo dày công giúp học trò có được niềm đam mê với học tập, nghiên cứu; cảm ơn các bậc phụ huynh luôn hun đúc, tạo động lực, điều kiện tốt nhất cho con em học tập, phấn đấu; biểu dương nghị lực, tâm huyết, bản lĩnh khổ luyện của các em học sinh trong thời gian qua và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặc biệt biểu dương ngành Giáo dục đã bền bỉ tạo điều kiện để học sinh được thể hiện tài năng.

Chia sẻ với ngành Giáo dục, Phó Chủ tịch nước mong muốn việc triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có lộ trình rõ ràng hơn, cách đổi mới nền nếp để tạo sự yên tâm, đồng thuận cho phụ huynh, học sinh, toàn xã hội.

Mục tiêu cuối cùng là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Ngành Giáo dục đồng thời cần tiếp tục đề xuất chính sách nhằm nuôi dưỡng, phát huy trí tuệ Việt Nam, giúp học sinh ưu tú hôm nay có điều kiện trở thành những trí thức, công dân ưu tú trong tương lai.

Với các thầy cô giáo, Phó Chủ tịch nước mong thầy cô tiếp tục giữ lửa, truyền lửa cho các thế hệ học sinh tiếp theo; nuôi dưỡng ở các em niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, chinh phục đỉnh cao; đồng thời tiếp tục cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học để không chỉ đào tạo ra các học sinh thi đạt giải cao mà còn trở thành người có đủ năng lực, phẩm chất của một công dân ưu tú.

Với học sinh, Phó Chủ tịch nước mong các em tự tin với khởi đầu này và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu chinh phục đỉnh cao tri thức, rèn luyện thể lực, kỹ năng để trở thành người có phẩm chất, năng lực toàn diện.

“Học giỏi không đủ mà còn cần đủ sức khỏe, thể lực để có thể kiên trì theo đuổi hành trình dài trong cuộc đời, chinh phục các đỉnh cao khác, trở thành công dân toàn cầu”, Phó Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Các em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và toàn ngành Giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó Chủ tịch nước và chúc Phó Chủ tịch nước và các đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ GD&ĐT tiếp thu đầy đủ những chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước để ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài để ngày càng có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Qua đó, giúp ngày càng nhiều học sinh được thể hiện, phát huy năng lực của mình, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Nhân đây, Thứ trưởng chúc mừng thành tích của các em học sinh đã đạt được. Các em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Những huân chương, huy chương, bằng khen và những lời chúc mừng cũng không thể nói hết được sự tự hào đối với các em.

Kết quả này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các em. Qua đó cho thấy, các em có những năng lực vượt trội - những tiềm năng lớn có thể đưa các em đi xa, đạt thành công lớn trong tương lai.

“Sau thành tích này, các em có thể tiếp tục học trong nước, có thể học ở nước ngoài, có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu thấy thích hợp, nhưng quan trọng là bên cạnh sự rèn luyện, tri thức, năng lực làm việc, mong các em hãy quan tâm đến cách sống, quan tâm đến nghệ thuật, đến những điều mà các em cảm thấy hạnh phúc” – Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng mong các em sống tốt, tự khẳng định được mình. Trước hết, hãy đem lại niềm vinh quang cho chính mình và theo đó, gia đình, đất nước cũng được vinh quang với những thành quả mà các em mang lại.

Phó Chủ tịch nước gửi quà tặng các tập thể, giáo viên và các em học sinh đoạt giải

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi quà tặng cho các tập thể, giáo viên và các em học sinh đoạt giải.

Những kết quả đạt được của đoàn học sinh Olympic và Khoa học kỹ thuật của Việt Nam là sự nỗ lực của các địa phương, nhà trường, công sức của thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho công tác giảng dạy.

Ghi nhận sự đóng góp to lớn của các tập thể, giáo viên và thành tích của các em học sinh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi quà tặng cho các tập thể, giáo viên và các em học sinh đoạt giải.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi gặp mặt:

Niềm vui của các em học sinh khi được gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh.

Các em học sinh tham dự buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các học sinh.

Nhóm phóng viên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pho-chu-tich-nuoc-gap-mat-doan-hoc-sinh-doat-giai-olympic-khkt-quoc-te-nam-2023-post664846.html