Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 14/1, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần tại TP Hòa Bình; tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn tặng quà cho 30 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam xã Hợp Thành.

Tại TP Hòa Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nguyễn Trọng Thơ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại xã Trung Minh. Trong không khí đầm ấm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Tại huyện Kỳ Sơn - nay thuộc TP Hòa Bình, đoàn đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự, 102 tuổi ở xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành - nay thuộc xã Thịnh Minh, có 2 con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Ngọc Sơn, ở xóm Bu Chằm, xã Phú Minh - nay thuộc xã Thịnh Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình. Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí thương bình nặng và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Mong muốn thương binh Nguyễn Ngọc Sơn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho gia đình, xã hội, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng dân cư noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự, 102 tuổi, ở xóm Sạ Múp, xã Hợp Thành

Tặng quà 80 gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam 2 xã Hợp Thành, Độc Lập, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hăng hái lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tiếp tục rà soát đời sống các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả các gia đình được đón Tết no đủ, ấm áp.

Đức Phượng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/137133/pho-bi-thu-tinh-uy-ngo-van-tuan-tham,-chuc-tet-nguyen-lanh-dao-tinh-da-tu-tran-va-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung,-gia-dinh-chinh-sach,-ho-ngheo.htm