Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình nông nghiệp tại Thanh Thủy

Ngày 21/6, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi thăm và kiểm tra một số mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Thanh Thủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi cá sông trong ao tại khu 4, xã Xuân Lộc

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thanh Huyền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (phụ trách huyện Thanh Thủy); Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm các mô hình: Nuôi cá sông trong ao của hộ ông Thiều Minh Thế- HTX cá lồng Thanh Thủy, khu 4 xã Xuân Lộc, thu nhập 400-600 triệu đồng/năm và HTX chăn nuôi thỏ Tu Vũ với quy mô 15.000 con/năm; tổng thu nhập bình quân đạt từ 3 – 4 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức lương 4-5 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí Hoàng Công Thủy cũng trực tiếp thăm mô hình nuôi thỏ của hộ ông Nguyễn Văn Dậu- khu 9, xã Tu Vũ nuôi 2.500 con với tổng thu nhập từ 300-500 triệu đồng.

Thăm mô hình nuôi thỏ tại gia đình ông Nguyễn Văn Dậu, khu 9, xã Tu Vũ

Sau khi lắng nghe những chia sẻ, đề xuất của đại diện các mô hình nông nghiệp và thành viên HTX, đồng chí Hoàng Công Thủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực của nông dân trong triển khai mô hình, sự đồng hành của địa phương từ huyện đến xã tạo điều kiện phát triển nông nghiệp mới. Đồng chí yêu cầu huyện Thanh Thủy chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp giúp đỡ HTX tháo gỡ vướng mắc về đất đai; ngân hàng CSXH, ngành Nông nghiệp và ngành Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ người nông dân một cách hiệu quả, đặc biệt là vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.Các phòng ban của huyện Thanh Thủy cũng như các ngành chức năng của tỉnh cần vào cuộc sâu sát, gắn bó cơ sở hơn nữa để lắng nghe được tiếng nói, đề xuất của người nông dân. Trên cơ sở đó, đề ra những khâu trọng tâm, trọng điểm để giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân tiếp cận với các chính sách phát triển nông nghiệp.Với các đề xuất của thành viên HTX nuôi thỏ Tu Vũ về nguồn vốn và đất đai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Xã Tu Vũ cần nghiên cứu, xây dựng quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi, tích tụ đất đai để phát triển các mô hình nông nghiệp. Chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp và tổ chức hội nông dân các cấp tiếp tục có giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong đó, cần nghiên cứu kỹ từng mô hình, sản phẩm nông nghiệp phù hợp với lợi thế của địa phương để tập trung đầu tư, hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững, tránh tình trạng đầu tư chung chung, dàn trải. Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng bà con nông dân theo đúng tinh thần Nghị quyết 10 về đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể mà BTV Tỉnh ủy vừa ban hành.

Lê Thương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/thoi-su/tin-noi-bat-trong-tinh/202106/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-tham-mo-hinh-nong-nghiep-tai-thanh-thuy-177795