Phim Việt vắng bóng, 'bom tấn tịt ngòi'

Mùa phim hè năm nay, các 'bom tấn' ngoại nhập liên tiếp ra mắt khán giả Việt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chưa có tác phẩm nào vượt qua cột mốc doanh thu trăm tỷ, dù thị trường hoàn toàn vắng bóng phim nội.

Chưa như kỳ vọng

Ông Lê Hoàng Minh - đại diện cụm rạp BHD Star Cineplex, cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến nay, chưa có phim ngoại nhập nào đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Tính đến ngày 28-6, sau hơn 1 tháng ra mắt, Fast & Furious 10 mới chỉ đạt doanh thu 99,5 tỷ đồng. Theo Box Office Vietnam, ngay từ tuần đầu mở màn phim chỉ thu về hơn 34 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với ngoại truyện Hobb & Shaw từng đạt hơn 76 tỷ đồng trong tuần đầu (tổng doanh thu đạt hơn 157 tỷ đồng) hay Fast 8 cũng từng thu về hơn 152 tỷ đồng tại Việt Nam.

“Bom tấn” mới nhất vừa ra mắt là Transformers: Quái thú trỗi dậy trong tuần đầu tiên cũng đạt doanh thu gần 30 tỷ đồng, được kỳ vọng có thể bùng nổ trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, cũng khó để nói trước khi hàng loạt dự án lớn cũng đã lên kế hoạch ra mắt liền kề, trong đó đối thủ trực tiếp là The Flash - “bom tấn” với kinh phí hơn 200 triệu USD.

Đáng chú ý, nhiều bộ phim ngoại đình đám cũng không đạt doanh thu như mong đợi. Vệ binh dải ngân hà 3 hiện chỉ đạt hơn 53 tỷ đồng. Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện được đánh giá rất cao về chất lượng, ra mắt từ ngày 1-6 đến nay mới thu về hơn 28 tỷ đồng. Nàng tiên cá thậm chí chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng sau 3 tuần ra mắt. Tất nhiên, vẫn có những thành công bất ngờ như trường hợp của Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời, hiện đã vượt mốc doanh thu 70 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Minh, đại diện cụm rạp BHD Star Cineplex: "Mùa phim "bom tấn" hè 2023 chỉ mới bắt đầu nên vẫn hy vọng những tác phẩm lớn sẽ dần dần thu hút khán giả ra rạp. Đặc biệt, phim Việt Nam ra vào thời điểm này nếu được đầu tư chỉn chu, có thể đối đầu trực tiếp với phim nước ngoài mà không sợ như trước kia nữa"

Chờ phim Việt mòn mỏi

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các phim Việt như Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầy, Lật mặt 6… hoàn toàn áp đảo. Lần đầu tiên trong lịch sử, điện ảnh Việt vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên sau Lật mặt 6, thị trường lại rơi vào cảnh vắng bóng phim Việt. Đến nay chỉ có 10 phim (bao gồm 2 phim tài liệu) đã ra mắt, chưa bằng 1/2 so với năm 2022 và cũng chỉ tương đương thời điểm căng thẳng vì dịch năm 2021.

Theo kế hoạch phát hành tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến sẽ có Fanti ra mắt cuối tháng 7 và sau đó là Kẻ ẩn danh vừa ấn định khởi chiếu dịp lễ 2-9. Phải đến tháng 10 mới có thêm Đất rừng phương Nam. Một số dự án phim đã được công bố trước đó: Móng vuốt, Người mặt trời… chỉ lên kế hoạch chung chung là sẽ phát hành vào cuối năm 2023.

Bà Vũ Phượng - đại diện Red Ruby Entertainment, một trong những nhà đầu tư của Fanti, nêu 3 lý do của việc vắng bóng phim Việt trong mùa hè này. Thứ nhất, với danh sách rất nhiều “bom tấn” thuộc nhiều thể loại, việc các nhà sản xuất né là điều dễ hiểu. Thứ hai, nhiều bộ phim lên kế hoạch sản xuất và hậu kỳ không kịp để ra mắt trong thời điểm này, đặc biệt khi lịch quay phim thường xuyên thay đổi. Nhưng quan trọng nhất, cả ông Hoàng Minh và bà Vũ Phượng đều cho rằng, các nhà đầu tư trong nước đang khá rụt rè. Đặc biệt, sau năm 2022 hầu như các bộ phim Việt đều không đạt doanh thu tốt. Những tác phẩm thành công về doanh thu 2023 như Nhà bà Nữ, Lật mặt... đều là những phim được làm trong năm 2022 hoặc thậm chí trước đó.

“Sau dịch, nhiều nhà đầu tư khá ngần ngại bỏ ra số tiền lớn, lại không biết chính xác thời điểm phim sẽ được ra mắt do có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành. Phim càng dời lịch, chi phí càng đội lên cao. Chính sự phân vân có nên đầu tư cho điện ảnh nữa hay không, khiến không nhiều phim kêu gọi được kinh phí sản xuất”, bà Vũ Phượng cho biết.

Ở khía cạnh phát hành, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc điều hành V Pictures, cũng chia sẻ, sau dịch, số lượng phim Việt sản xuất chỉ bằng khoảng 50% so với trước, nên nhà sản xuất cũng rất thận trọng chọn ngày phát hành để đảm bảo doanh thu. Các nhà sản xuất thường chỉ thấy yên tâm hơn khi ra phim dịp lễ, vì lúc đó thời gian nghỉ ngơi, giải trí nhiều, khách hàng cũng sẵn sàng chi tiêu hơn bình thường. “Các kỳ lễ này thường là nửa đầu năm và cuối năm, thời gian này chúng ta không có ngày lễ nào lớn nên cũng ít phim ra mắt”, ông Hải nhấn mạnh.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phim-viet-vang-bong-bom-tan-tit-ngoi-post695443.html