Phim Canada thắng lớn tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội

Giải thưởng được trông đợi nhất dành cho phim dài xuất sắc nhất thuộc về phim “Hồi ức” - đạo diễn Atom Egoyan (Canada).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đại diện bộ phim “Hồi ức” của Canada (Ảnh: HOA NGUYỄN/Báo Người lao động)

Sau 5 ngày diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ 1 - 5/11, với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo các nghệ sĩ, các nhà sản xuất điện ảnh, công chúng, báo giới trong nước và quốc tế, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV đã thành công tốt đẹp và khép lại với nhiều giải thưởng được trao.

Giải thưởng được trông đợi nhất dành cho phim dài xuất sắc nhất thuộc về phim “Hồi ức” - đạo diễn Atom Egoyan (Canada). Bộ phim này cũng giành Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Christopher Plummer.

Hai bộ phim Việt Nam dự thi ở hạng mục này là "Trúng số" và "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cũng giành được nhiều giải thưởng quan trọng như: Giải phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn được trao cho bộ phim “Trúng số” của đạo diễn Dustin Nguyễn; Biểu dương đặc biệt của Ban Giám khảo cho phim dài “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.

Hơn 200 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu Việt Nam là các nghệ sĩ điện ảnh có tác phẩm tham dự Liên hoan phim, các nhà sản xuất phim, những người hoạt động điện ảnh tên tuổi trên thế giới và Việt Nam đã đến với Hà Nội trong 5 ngày diễn ra Liên hoan phim vừa qua tạo nên không khí náo nức, say mê nghề nghiệp lan tỏa trong giới những người làm nghề điện ảnh, sinh viên các trường nghệ thuật, khích lệ không khí sáng tác, xây dựng tác phẩm, tìm tòi cơ hội hợp tác làm phim thông qua các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu như hội thảo, tọa đàm, trại sáng tác và Chợ dự án phim.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phim-canada-thang-lon-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-post179647.html