Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Teodoro nói với CNN rằng Philippines và cả thế giới phải đứng lên để ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc mở rộng lãnh thổ trên Biển Đông. Cuộc phỏng vấn với CNN được đăng tải vào ngày 30/9 vừa qua.

Một thuyền đánh cá Philippines gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: AFP.

Bình luận trên của ông Teodoro được đưa ra sau khi quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines căng thẳng trong nhiều tuần từ lúc Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu bè Philippines.

Lãnh đạo Philippines nêu thẳng vấn đề

Đề cập hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông giàu tài nguyên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro nói rằng ông không nghĩ ra được “trường hợp bắt nạt nào rõ ràng hơn thế”.

Trong loạt căng thẳng kéo dài nhiều tuần giữa Bắc Kinh và Manila, mới đây Philippines đã cho người dỡ bỏ một “chướng ngại vật” nổi của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough - một thực thể nữa ở Biển Đông. Phía Trung Quốc gọi bãi cạn này là đảo Hoàng Nham. Manila gọi “chướng ngại vật” đó là sự vi phạm luật pháp quốc tế và là một mối nguy hiểm đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát đối với bãi cạn Scarborough vào năm 2012 sau một cuộc đối đầu với Philippines. Nơi đây đã chứng kiến những cuộc chạm trán căng thẳng liên quan đến chủ quyền và quyền đánh bắt cá trong nhiều năm.

Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc hôm 4/10 phủ nhận phiên bản giải thích của Philippines đối với vụ việc. Họ tuyên bố đã lấy lại chướng ngại vật đó vào ngày 30/9 sau khi triển khai nhằm đáp trả điều mà Trung Quốc nói là sự xâm nhập của tàu Philippines vào khu vực đó một ngày trước đó.

Philippines cứng rắn hơn, đoàn kết hơn, mua sắm thêm vũ khí

Hôm 4/10, giới lập pháp Philippines đoàn kết với nhau trong việc ủng hộ đề xuất bơm thêm tiền vào các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo vệ các vùng biển mà họ coi là của nước này.

Tuyên bố của nhóm nghị sĩ này như sau: Hành động của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough “không chỉ cản trở quyền và kế sinh nhai của ngư dân Philippines chúng ta mà còn gây rối loạn cho bầu không khí hòa bình và hợp tác khu vực đang chiếm ưu thế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines có vẻ xác nhận đề xuất trên và nói với CNN rằng Philippines đã đặt hàng thêm các “vũ khí không quân và hải quân” và đây là một phần trong cam kết của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr về việc tăng cường năng lực quốc phòng và giám sát của nước này ở Biển Đông.

Collin Koh - một nghiên cứu viên tại Trường Quốc tế học the S. Rajaratnam (Singapore) cho rằng việc dùng từ “bắt nạt” để nói về các hành động của Trung Quốc trên biển đã được lưu hành thường xuyên trong giới chính trị Manila những ngày này và thậm chí được đưa ra công khai cho truyền thông. Theo Koh, điều này không có gì lạ.

Tuyên bố đường đứt đoạn của Bắc Kinh bao phủ 90% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của một số nước Đông Nam Á, bao gồm cả Philippines. Do vậy, ông Koh cho rằng Philippines có vẻ tin tưởng sẽ nhận được sự hậu thuẫn của luật pháp quốc tế.

Ngoài 2 vụ việc nói trên, giữa Trung Quốc và Philippines còn xảy ra nhiều vụ va chạm khác ở trên biển.

Trở lại cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro nói rằng ngoại giao là cách thức tốt nhất để tiến bước nếu Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông tuyên bố, Philippines không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đương đầu với Trung Quốc bởi vì nếu làm khác, nước này sẽ “đánh mất bản sắc và sự toàn vẹn của chúng tôi với tư cách một dân tộc”. Đồng thời, ông nói thêm rằng xung đột không phải là giải pháp được ưa thích.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/philippines-tuyen-bo-san-sang-doi-dau-voi-hanh-dong-cua-trung-quoc-o-bien-dong-post1050526.vov