Philippines không hợp tác với ICC điều tra chiến dịch chống ma túy

Tổng thống Marcos khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) không có thẩm quyền điều tra chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Duterte và chính quyền Philippines sẽ không hỗ trợ ICC.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này sẽ không hợp tác trong cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm vào chiến dịch truy quét tội phạm ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Marcos tái khẳng định ICC không có thẩm quyền điều tra vụ việc này, đồng thời cho biết Chính phủ Philippines đang theo dõi sự hiện diện của các nhà điều tra ICC ở nước này và đã ra lệnh cho các cơ quan không hỗ trợ hoạt động của họ.

Phát biểu với báo giới, ông Marcos nói: "Tôi coi đây là một mối đe dọa đối với chủ quyền của đất nước. Vì vậy, Chính phủ Philippines sẽ không giúp đỡ bất kỳ cuộc điều tra nào mà ICC tiến hành."

Tuy nhiên Tổng thống cho hay các điều tra viên của ICC có thể đến thăm "như những người dân bình thường" nhưng chính phủ sẽ không hỗ trợ họ.

Ngày 14/3/2018, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố rút Philippines khỏi Quy chế Rome về thành lập ICC.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tháng 2/2018, ICC thông báo bắt đầu "cuộc điều tra sơ bộ" về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Duterte đã chỉ đạo tiến hành chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trên diện rộng để bảo đảm trật tự xã hội.

Cảnh sát Philippines cho biết đã tiêu diệt gần 4.000 nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/philippines-khong-hop-tac-voi-icc-dieu-tra-chien-dich-chong-ma-tuy-post922632.vnp