Philippines dồn lực khắc phục hậu quả của siêu bão

Gần một tuần sau khi siêu bão Rai đổ bộ vào khu vực miền Nam và miền Trung Philippines, nước này vẫn phải huy động nguồn lực lớn để tìm kiếm các nạn nhân mất tích và hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Tính đến tối 20-12, đã có ít nhất 375 người thiệt mạng sau khi bão Rai tàn phá các khu vực miền Nam và miền Trung nước này. Ngoài ra, còn có khoảng 500 người bị thương và hơn 50 người vẫn mất tích. Hòn đảo du lịch Bohol là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Thiệt hại mà Bohol phải gánh chịu là rất lớn. Mọi người phải chịu đựng rất nhiều thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp", AFP dẫn lời Thống đốc tỉnh Bohol, ông Arthur Yap, thông báo trên mạng xã hội Facebook.

Hệ thống đường điện tại TP Surigao của Philippines bị tàn phá nặng nề bởi bão Rai.Ảnh: AFP

Thống kê của Chính phủ Philippines cho thấy, bão Rai đã gây ảnh hưởng đến khoảng 780.000 người ở nước này, trong đó hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi nhà và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Trong khi đó, tờ Manila Bulletin cảnh báo, ít nhất 700.000 người tại 9 khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Rai có nguy cơ rơi vào cảnh thiếu đồ ăn, thức uống.

Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, bão Rai còn làm gián đoạn các mạng lưới thông tin liên lạc và cấp điện tại ít nhất 227 thành phố và địa phương của Philippines. Hội Chữ thập đỏ Philippines thậm chí đã đưa ra báo cáo về "cảnh hủy diệt hoàn toàn" ở các khu vực ven biển nơi siêu bão Rai càn quét.

Trong vài ngày qua, hơn 18.000 quân nhân, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên cứu hỏa của Philippines đã được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày 20-12, một tàu hải quân Philippines chở hàng cứu trợ cũng đã khởi hành đến đảo Bohol.

Theo Hindustan Times, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đích thân tới thăm các khu vực bị siêu bão tàn phá và cam kết viện trợ 40 triệu USD cho những nơi chịu ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng sử dụng tất cả các nguồn lực của chính phủ để bảo đảm toàn bộ hàng hóa được giao càng sớm càng tốt đến các khu vực mà siêu bão Rai đi qua.

Trước đó, ngày 16-12, siêu bão Rai đã đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines với sức gió lên tới 195km/giờ. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất, cướp đi nhiều sinh mạng nhất tại Philippines trong những năm gần đây. Sức tàn phá của siêu bão Rai cũng phần nào gợi nhớ tới siêu bão Haiyan từng đổ bộ vào Philippines năm 2013, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Giới chức Philippines lo ngại rằng, số người thiệt mạng vì bão Rai có thể tiếp tục tăng do nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, chưa thể thống kê chi tiết thiệt hại. Bên cạnh đó là nỗi lo dịch Covid-19 lây lan, bởi hiện còn rất nhiều người dân phải sống trong khu sơ tán đông người, điều kiện vệ sinh và khẩu trang thiếu thốn.

Lâu nay, Philippines vẫn được coi là một trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm, quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão, để lại những hậu quả nặng nề về người, kinh tế và cơ sở hạ tầng.

ANH VŨ

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=79&modid=465&itemid=163540&title=philippines-don-luc-khac-phuc-hau-qua-cua-sieu-bao