Philippines bắt Thượng nghị sĩ Leila de Lima

Ngày 24-2, Thượng nghị sĩ Leila de Lima, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ từ những ông trùm buôn bán ma túy.

Theo Reuters, bà Lima cho rằng, việc bà bị bắt nằm trong ý đồ của Tổng thống Duterte nhằm ngăn chặn những lời chỉ trích đối với chiến dịch chống ma túy đẫm máu. "Sự thật sẽ được tiết lộ vào đúng thời điểm", bà Lima cho biết trước khi bị đưa lên xe bên ngoài văn phòng Thượng viện. Bà phải đối mặt với 2 tội danh liên quan đến ma túy và có thể bị kết án tù chung thân. Theo Chủ tịch Quốc hội Pantaleon Alvarez, bà Lima bị bắt là một chiến thắng của cuộc chiến chống ma túy, khẳng định "không có ai được đứng trên pháp luật, thậm chí là một thượng nghị sĩ".

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_162271_philippines-ba-t-thuo-ng-nghi-si-leila-de-lima.aspx