Phiên xử thương binh đạp xích lô chở tôn khiến bé 9 tuổi tử vong

Kết thúc phiên tòa, thương binh nhận mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ. Tại tòa, vấn đề "lật lọng" thỏa thuận cũng được đưa ra tranh luận.

Trong bộ quần áo cũ sờn, đi dép tổ ong, bị cáo Đinh Ngọc Thạch (SN 1964, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) hầu tòa để xem xét tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Thương binh Thạch lộ nét mặt ưu tư, trầm ngâm và mệt mỏi khi đứng trước vành móng ngựa

Phiên tòa xét xử thương binh Đinh Ngọc Thạch được sự quan tâm của dư luận và các đồng đội của bị cáo ở chiến trường xưa. Đa số dưới phòng xử là các cựu chiến binh.

Vợ bị cáo Thạch (giữa) đưa chồng từ quê Hà Nam lên Hà Nội để dự phiên tòa.

Tòa công bố quyết định đưa ra xét xử. Đây là vụ án mà theo như ông chủ tọa, có sự tham gia đưa tin của nhiều cơ quan truyền thông, điều cốt yếu là công tác tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc tham gia giao thông.

Trước tòa, bị cáo Thạch trả lời ấp úng. Quá trình xét hỏi bị cáo nhận tội như cáo trạng quy kết, không oan sai.

Cơ quan thực hành quyền công tố tại tòa đưa quan điểm đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 10-14 tháng tù treo. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo không có tội mà chỉ là lỗi hành chính. Nguyên nhân tử vong là do cháu bé gây nên. Trách nhiệm cũng thuộc về bố mẹ của cháu bé. Lúc này tòa hỏi, bị cáo chấp nhận ý kiến của LS? Thương binh Thạch cho biết, mình đồng ý quan điểm của người bào chữa - tức là không có tội.

Quá trình trả lời thẩm vấn, thỉnh thoảng bị cáo ôm lưng nói đau do chứng tích chiến tranh hành hạ. Bị cáo được chủ tọa cho ngồi trả lời thẩm vấn.

Điều mà LS Nguyễn Anh Thơm (trái)- bào chữa cho bị cáo nêu ra cái được gọi là "lật lọng" thỏa thuận khi nhận bồi thường. Vấn đề này, chủ tọa phiên tòa cho rằng, đã được đưa lên một số trang mạng xã hội và báo mạng. Tuy nhiên theo chủ tọa LS phải nhìn nhận thực tế, là gia đình của cháu bé 9 tuổi có đủ khả năng hiểu được ngôn ngữ pháp lý "miễn truy cứu trách nhiệm" hay "giảm nhẹ hình phạt" để có thể lật lọng khi nhận bồi thường. LS của bị hại cũng đưa ra đề nghị giảm trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, không yêu cầu bồi thường thêm.

Chẳng nói được lời nào trong lời nói sau cùng, giờ nghị án, thương binh Thạch nhận được sự chia sẻ của nhiều người

Những đồng đội luôn sát cánh, động viên bị cáo Thạch từ khi xảy ra vụ việc. Họ tiếp tục có mặt để trấn an, động viên tinh thần của bị cáo trong giờ nghị án.

6 tháng cái tạo không giam giữ. Một bản án mà dư luận cho rằng, là hợp tình, hợp lý cho hành vi của thương binh Đinh Ngọc Thạch. Sau phiên tòa, vợ chồng bị cáo thương binh lại lên đường trở về Hà Nam. Cũng từ ngày xảy ra sự việc, bị cáo chỉ ở nhà, một phần nữa thời gian gần đây vết thương ở lưng cứ hành hạ.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/anh-phien-toa-xet-xu-lai-xich-lo-cho-ton-khien-be-9-tuoi-tu-vong-607333.vov