Phiên xử phúc thẩm kẻ gây oan cho ông Nén hoãn sau khi khai tòa

Chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn phiên tòa với lý do tính chất của vụ án phức tạp, kéo dài nên HĐXX tạm hoãn để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ

Sáng 20/2, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Chính từ vụ án này mà ông Huỳnh Văn Nén phải tù oan hơn 17 năm. Trong ảnh, bị cáo Nguyễn Thọ tại phiên tòa sáng nay (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, vào tháng 8/2016, TAND tỉnh Bình Thuận đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thọ 20 năm tù về tội ‘giết người’, 3 năm tù về tội ‘cướp tài sản’, tổng hình phạt bị cáo Thọ phải chấp nhận là 20 năm tù (theo bộ luật hình sự năm 1995 tù có thời hạn không quá 20 năm tù); đồng thời, buộc bị cáo Thọ bồi thường 124 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí cho đại diện gia đình bị hại. Trong ảnh, Nguyễn Thọ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người (Ảnh: Thanh Niên)

Tuy nhiên gia đình bị hại kháng cáo và cho rằng bản án sơ thẩm đối với Thọ là quá nhẹ, đề nghị xử tử hình, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền trên 640 triệu đồng. Trong ảnh: Nguyễn Thọ tại phiên tòa phúc thẩm sáng 20/2 (Ảnh: Dân Trí)

Đến 8h47 sáng 20/2, sau phần đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm bất ngờ tuyên bố hoãn phiên tòa phúc thẩm với lý do tính chất của vụ án phức tạp, kéo dài nên HĐXX tạm hoãn để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.. Trong ảnh: Nguyễn Thọ tại phiên tòa ngày 20/2 (Ảnh: Zing)

Trong ảnh, đại diện bên bị hại tại phiên tòa sáng 20/2. Đại diện gia đình bị hại đề nghị TAND cấp cao tại TP HCM xử bị cáo Thọ mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đồng thời đề nghị tòa phúc thẩm tăng số tiền bồi thường tổn thất tinh thần và mai tang phí lên 640,9 triệu đồng. (Ảnh: Dân Trí)

Toàn cảnh phiên tòa (bị cáo Nguyễn Thọ ngồi bên trái, bên phải là bị cáo 1 vụ án khác xử cùng thời điểm). Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư Hồ Sơn Hà, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại, bị cáo Nguyễn Thọ không có một tình tiết giảm nhẹ nào được quy định tại điểm h, khoản 1, khoản 2, điều 38 BLHS năm 1985 (người phạm tội tự thú, thật thà khai báo, ăn năn hối cải) mà HĐXX đã áp dụng để xử nhẹ cho bị cáo. (Ảnh: Dân Trí)

Bị cáo Nguyễn Thọ (thứ 2 từ phải sang) được áp giải đưa về trại giam sau khi hoãn phiên tòa phúc thẩm sáng 20/2 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/ly-do-phien-xu-phuc-tham-bi-cao-nguyen-tho-hoan-ngay-sau-khi-khai-toa-595488.vov