Phiên xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng: Phản ứng bất ngờ của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên

Sau khi ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đồng loạt rút toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có phản ứng bất ngờ tại phiên xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng.

Chiều 21-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, quê An Giang; Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại phần xét hỏi, luật sư của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và ông Lê Công Vinh bất ngờ cho biết thân chủ rút yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên xét xử

Đây là lần thứ 2 vợ chồng Thủy Tiên thay đồi yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình diễn ra phiên xử.

Trong phần xét hỏi vào sáng cùng ngày, vợ chồng bà Thủy Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần. Cụ thể, vợ chồng Thủy Tiên đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Hằng bồi thường cho họ hơn 2 tỉ đồng cả về tổn thất vật chất lẫn tinh thần.

Trước đó, trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án, vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bồi thường hơn 31 tỉ đồng (gồm 30,9 tỉ đồng tổn thất vật chất và 14,9 triệu đồng tổn thất tinh thần).

Đến chiều cùng ngày, luật sư đại diện cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên một lần nữa thông báo thân chủ của ông thay đổi yêu cầu bồi thường.

Luật sư trình bày sau phiên xử buổi sáng cùng ngày, luật sư đã cập nhật diễn biến phiên xử với thân chủ. Thủy Tiên thống nhất với luật sư đề nghị rút toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại giống với yêu cầu của những người có quyền, nghĩa vụ liên quan khác như ông Huỳnh Minh Hưng, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh…

Cũng theo luật sư, từ việc ghi nhận ý chí của bị cáo khi thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, bà Thủy Tiên muốn bà Hằng xin lỗi vì vợ chồng bà “không có liên quan gì mà bị lôi vào việc này”.

Vợ chồng bà Thủy Tiên nói rằng họ có thiệt hại thực tế về kinh tế nhưng đến thời điểm này, “việc bồi thường không mang ý nghĩa nhiều”. Từ những cơ sở này, luật sư của bà Thủy Tiên hỏi bà Hằng có đồng ý xin lỗi không.

Bà Hằng không đồng ý. Bị cáo Hằng nói: “Tất cả những việc xảy ra đã xảy ra. Đó là cái giá không hề nhẹ. Bị cáo không đồng ý xin lỗi!”.

VIDEO: 12 giờ xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Tối cùng ngày, TAND TP HCM đã tuyên án bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù (thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24-3-2022); bị cáo Quân lãnh 2 năm 6 tháng tù (thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 24-2-2023); các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù/người. Các bị cùng phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

HĐXX yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại cho bà Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan 36 triệu đồng; không yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác.

Ý Linh - Ảnh: Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/phien-xu-bi-cao-nguyen-phuong-hang-phan-ung-bat-ngo-cua-vo-chong-ca-si-thuy-tien-20230921213659983.htm