Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp

'Việc rà soát, công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành còn chậm. Trong các đợt giám sát, khảo sát, sự thiếu hụt văn bản hướng dẫn là một trong những khó khăn, hạn chế được các đơn vị, địa phương phản ánh thường xuyên. Bộ Tư pháp làm rõ những nguyên nhân chính và các giải pháp dài hạn cũng như giải pháp căn cơ để thực hiện hiệu quả hơn, cũng như khắc phục tình trạng chậm và nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới', Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang chất vấn.

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 25, sáng 15-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với các đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Bình Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang, đại biểu Huỳnh Thành Chung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước cùng chủ trì; cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ngành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đặt ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, với trách nhiệm của mình các đại biểu Quốc hội và các Bộ trưởng trả lời chất vấn nêu cao trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn để đưa ra những giải pháp hiệu quả, căn cơ trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lĩnh vực phụ trách, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang, đại biểu Huỳnh Thành Chung và các đại biểu dự ở điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Điểu Huỳnh Sang cho rằng: Trong nhiệm kỳ này, Bộ Tư pháp đã có nhiều đổi mới trong việc lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật. Tuy nhiên, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết nội dung trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn. “Qua kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội năm 2022 cho thấy có những nội dung đã được kiến nghị từ nhiều lần giám sát trước đây nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành, vẫn còn một số văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu chưa bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, có nội dung ủy quyền tiếp hoặc ban hành chưa đúng thẩm quyền. Hình thức văn bản của một số văn bản quy định chi tiết còn chưa phù hợp, không đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Điểu Huỳnh Sang chất vấn.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Cũng theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang: Việc rà soát, công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành còn chậm. Trong các đợt giám sát, khảo sát, sự thiếu hụt văn bản hướng dẫn là một trong những khó khăn, hạn chế được các đơn vị, địa phương phản ánh thường xuyên. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm rõ những nguyên nhân chính và các giải pháp dài hạn cũng như giải pháp căn cơ để thực hiện hiệu quả hơn, cũng như khắc phục tình trạng chậm và nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Trả lời nội dung của đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ: Trong thời gian qua có sự giám sát Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, qua đó thống kê số lượng việc nợ, chậm văn bản là có. Mặc dù Bộ Tư pháp đã có cố gắng, nhưng chưa khắc phục triệt để được. Bộ trưởng cho rằng một trong những nguyên nhân là có những văn bản rất nhiều nội dung, có nhiều văn bản thời gian hiệu lực thông qua rất ngắn… Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ một nghị quyết về một số giải pháp khắc phục, hạn chế trong công tác xây dựng văn bản với những quy định rất chi tiết về soạn thảo, ban hành văn bản.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời phần chất vấn của các đại biểu Quốc hội về một số nội dung như: Việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật; giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp...

Anh Ngọc - Như Nam

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/147466/phien-hop-thu-25-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-chat-van-bo-truong-bo-tu-phap