Phiên đầu Xuân: Chứng khoán xanh - Vàng ảm đạm

KTĐT - Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường chứng khoán ngày giao dịch đầu tiên mở cửa với tâm lý phấn khởi và tràn đầy hy vọng của giới đầu tư. Sắc xanh tràn ngập thị trường, các chỉ số đồng loạt đi lên.

Trước thềm phiên khai xuân, nhiều dự đoán cho rằng, thị trường chứng khoán sẽ có một phiên tăng điểm được sự hỗ trợ của sức cầu trong và ngoài nước. Nhà đầu tư trở lại sau thời gian nghỉ ngơi và do khá nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh và đang ở mức hấp dẫn để đầu tư trung, dài hạn. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng nhận được khá nhiều báo cáo kết quả hoạt động quý IV của doanh nghiệp niêm yết, trong đó, số công ty có lợi nhuận vượt dự kiến vẫn chiếm đa số. Với nhà đầu tư nước ngoài, đây là phiên khởi đầu của một tâm lý thuận lợi. Trong tháng 1 vừa qua, khối ngoại đã mua ròng 1,556 tỷ đồng, bao gồm 1,425 tỷ đồng trên HoSE và 131 tỷ đồng trên HNX. Phiên này, nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, việc dòng vốn nước ngoài có xu hướng quay trở lại TTCK Việt Nam là do kỳ vọng khả quan về sự hồi phục của nền kinh tế và những nỗ lực trong điều hành chính sách tài chính - tiền tệ của Chính phủ. Mặt khác, trong thời gian tới, khi một lượng lớn doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế có kế hoạch cổ phần hóa và tham gia niêm yết, thị trường trong nước sẽ có sức cạnh tranh và hấp dẫn hơn so với các TTCK khác trong khu vực… Trong thông điệp của Chính phủ tại cuộc họp triển khai công tác năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, "tập trung giữ vững tỷ giá, ổn định lạm phát và tiết kiệm chi tiêu ngân sách". Đây cũng là tín hiệu tích cực, tạo tâm lý tin tưởng cho nhiều nhà đầu tư ngay từ phiên giao dịch mở hàng. Mở cửa thị trường sau kỳ nghỉ Tết Tân Mão 2011, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm hơn 100.000 đồng/lượng, giữ giao dịch chủ đạo trong biên độ 35,8 - 35,9 triệu đồng/lượng. Giao dịch vào vàng miếng diễn ra trầm lắng khi còn vắng bóng nhiều nhà đầu tư. Các doanh nghiệp kim hoàn cho biết, ở thời điểm đầu năm, vàng miếng giao dịch khá chậm. Với thị trường ngoại tệ, USD tự do được các điểm trao đổi ngoại tệ báo giá bán ra lên tới 21.450 đồng/USD và mua vào quanh 21.300 đồng/USD, tăng bình quân tới hơn 400 đồng/USD so với thời điểm trước nghỉ Tết. Thảo Nguyên

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=11&newsid=279740