'Phiên chợ Tết 0 đồng' đến với bệnh nhân khó khăn Khánh Hòa

Hàng trăm bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã ấm lòng hơn khi tham gia 'Phiên chợ Tết 0 đồng' với hàng chục gian hàng miễn phí

Chiều 5-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công đoàn cở sở, Đoàn Thanh niên và các nhà hảo tâm tổ chức "Phiên chợ Tết 0 đồng" cho khoảng 270 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Chương trình "Phiên chợ Tết 0 đồng" có 16 gian hàng gồm: yến hũ, bánh tét, bánh chưng, củ kiệu, gạo, bánh, mứt, dầu ăn, nước ngọt…

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình "Phiên chợ Tết 0 đồng" cho các bệnh nhân nghèo

Các bệnh nhân khó khăn phải điều trị trong dịp Tết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nha Trang ủng hộ gian hàng mứt gừng và mứt dừa

Công ty Yến Sào Khánh Hòa tham gia ủng hộ gian hàng yến sào

Các đoàn viên Đoàn Thanh niên tham gia "Phiên chợ Tết 0 đồng"

Bệnh nhân tham dự chương trình được "hái lộc đầu năm" là những phong bao lì xì trên cây ước nguyện.

Phiên chợ còn có bàn ông đồ viết thư pháp, câu đối đỏ tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các nhà hảo tâm tham gia chương trình.

Tổng trị giá chương trình là trên 300 triệu đồng.

Ông đồ cho chữ tại "Phiên chợ Tết 0 đồng"

Bác sĩ Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết Tết đến xuân về là những ngày đoàn viên của mọi gia đình nhưng tại bệnh viện vẫn còn những bệnh nhân neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn điều trị. Trong dịp Tết rất cần cộng đồng quan tâm, động viên để vơi bớt những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Do đó, đây là lần thứ 3 bệnh viện tổ chức "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Ngày 6-2 (27 tháng chạp), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" năm 2024. Các chuyến xe sẽ đưa miễn phí gần 250 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, nội thành Nha Trang.

Chương trình được thực hiện trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng chạp. Mỗi bệnh nhân về trên chuyến xe được nhận 1 phần quà bánh hộp và 1 bao lì xì 200.000 đồng.

Tin, ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phien-cho-tet-0-dong-den-voi-benh-nhan-kho-khan-khanh-hoa-196240205153631174.htm