'Phía trước tay lái là sự sống' – thông điệp không thể quên

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Công an Sơn La đã tổ chức trực 100% quân số, góp phần đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường.

Có mặt tại tuyến Quốc lộ 4G, đoạn đi qua thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã (Sơn La) những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sau hơn 1 giờ đồng hồ ra quân xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), về cơ bản các tài xế đều chấp hành nghiêm quy định, đặc biệt, lỗi vi phạm về nồng độ cồn là không còn…

Là tài xế lái xe tải thường xuyên chở hàng qua địa bàn huyện Sông Mã, anh Lê Minh Nhân cho biết bản thân anh trong thời gian qua luôn chấp hành đầy đủ quy định về xe chở hàng không quá khổ, quá tải trọng, đặc biệt là không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Sông Mã ra quân tuần tra, kiểm soát đảm TTATGT trên địa bàn.

Việc xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT và lỗi vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã trong thời gian qua cũng đã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tài xế Tô Kim Tiềm chia sẻ: Bản thân xác định khi đã sử dụng rượi bia thì tuyệt đối không lái xe, đồng thời khi ra đường phải chấp hành nghiêm quy định của Luật TTATGT đường bộ. “Tôi cũng mong lực lượng CSGT tiếp tục làm gắt nội dung này để nhân dân không sử dụng rượu bia rồi lái xe” – Anh Tiềm cho biết thêm.

Theo số liệu thống kê của lực lượng CSGT Sông Mã, trong năm 2023, Công an huyện đã xử phạt 947 trường hợp, với số tiền gần 1,7 tỷ đồng; đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã phạt tiền hơn 137 triệu đồng, trong 4 ngày Tết Giáp Thìn đã phạt tiền hơn 42,5 triệu đồng đối với 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, tại một địa bàn vùng cao như Sông Mã, việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng còn nhiều khó khăn.

Trung tá Vũ Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Trên thực tế ra quân làm nhiệm vụ, việc xử lý người dân vi phạm về TTATGT là rất khó khăn, đặc biệt là người tham gia giao thông vi phạm lỗi trong hơi thở có nồng độ cồn. Khi người tham gia giao thông điều khiển xe có giá trị thấp, mà mức phạt lại cao, nhiều trường hợp người dân bỏ xe, không chịu chấp hành.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Sông Mã các cháu học sinh mặc dù đã được tuyên truyền nhưng ý thức kém, không chấp hành luật ATGT, đối với những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời phối hợp với nhà trường, phụ huynh để tuyên truyền, nhắc nhở các cháu chấp hành nghiêm Luật ATGT góp phần đảm bảo ATGT và ANTT trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Song song đó, lực lượng CSGT đã và đang duy trì công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, hình thành văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe” trong người dân. Cùng với đó, Đội tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường; trong đó, tập trung những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; ngoài vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT còn xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về không có giấy phép lái xe, điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu,… kết hợp xử lý vi phạm với tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thông tin: Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tình hình TTATGT đã có nhiều chuyển biến, đặc biệt là lỗi nồng độ cồn, tuy nhiên còn một bộ phận do ý thức, do nhận thức hạn chế nên đã sử dụng rượu bia trong dịp lễ Tết.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT đồng bộ, có hiệu quả, góp phần kiềm chế TNGT, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn để người dân yên tâm du Xuân những ngày đầu năm mới” – Thượng tá Nguyễn Minh Tú khẳng định.

“Phía trước tay lái là sự sống” đây là thông điệp luôn được nhắc nhở, là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội… Do đó, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự giác chấp hành pháp luật, đã uống rượu bia không lái xe… để mọi nhà thêm an vui.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/phia-truoc-tay-lai-la-su-song--thong-diep-khong-the-quen-i722688/