Phi tần Trung Quốc nào khởi xướng xu hướng gót sen ba tấc?

Theo sử sách, Triệu Phi Yến xinh đẹp, quyến rũ đã khiến Hán Thành Đế ấn tượng khi nhảy múa trên đôi chân nhỏ xíu được gọi là gót sen ba tấc. Từ đó, ông hoàng này hạ lệnh cho các phi tần khác bắt chước theo.

Đối với phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến, việc thực hiện tập tục bó chân để có gót sen 3 tấc (hay còn gọi Kim liên tam thốn) được coi là chuẩn mực của cái đẹp và là biểu tượng địa vị xã hội.

Người dân thời đó quan niệm phụ nữ có đôi chân nhỏ xíu nhờ thực hiện tập tục bó chân sẽ có thể lấy được tấm chồng tốt. Vì vậy, những cô gái xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, quý tộc và hoàng tộc đều cố gắng để có được gót sen 3 tấc.

Liên quan đến tập tục bó chân để có gót sen 3 tấc, một số nhà nghiên cứu cho rằng nó có liên quan đến Triệu Phi Yến - một trong những mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ và nổi tiếng nhất thời phong kiến.

Với nhan sắc kiều diễm, Triệu Phi Yến đã tận dụng sắc đẹp, tài ca hát và các bí kíp phòng the nên được Hán Thành Đế vô cùng sủng hạnh. Nhờ được nhà vua ân sủng, Triệu Phi Yến bày mưu tính kế hãm hại nhiều phi tần dám tranh sủng với mình.

Thậm chí, Triệu Phi Yến còn dùng mưu kế khiến Hán Thành Đế phế Hứa hoàng hậu và sắc phong cho mình làm hoàng hậu. Để chiếm được trái tim của nhà vua, Triệu Phi Yến có nhiều "độc chiêu".

Trong số này, Triệu Phi Yến thường múa cho Hán Thành Đế xem. Theo sử sách, Triệu Phi Yến có một lần biểu diễn cho hoàng đế và quần thần xem và gây ấn tượng mạnh với dáng vẻ uyển chuyển, đặc biệt là đôi chân nhỏ xíu.

Triệu Phi Yến đã quấn những dải lụa quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vô cùng ấn tượng với dáng điệu xinh đẹp, quyến rũ của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là "Kim Liên Tam Thốn" (Gót Sen Ba Tấc). Đồng thời, ông hoàng này ra lệnh cho những phi tần khác trong hậu cung cũng bó chân để có gót sen ba tấc.

Kể từ đó, phi tần của các hoàng đế trong các triều đại sau đều thực hiện tập tục bó chân để có đôi chân nhỏ và đi những đôi giày siêu bé.

Dù vậy, các phi tần không bao giờ muốn để lộ đôi chân gót sen ba tấc trước mặt nhà vua. Nguyên nhân là vì họ thực hiện tập tục bó chân khiến đôi chân bị biến dạng.

Vậy nên, phi tần dù được hoàng đế sủng ái đến đâu cũng không muốn bậc đế vương thấy đôi chân trần của mình vì sợ sẽ bị lạnh nhạt, chán ghét. Ảnh trong bài mang tính minh họa.

Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần hiếm có con dù được vua sủng ái.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phi-tan-trung-quoc-nao-khoi-xuong-xu-huong-got-sen-ba-tac-1973346.html