Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên: Tín hiệu mới từ Bình Nhưỡng và kỳ vọng của Seoul

Ngày 18/1, phát biểu về quan hệ với Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có quyết tâm rõ ràng trong vấn đề hòa bình, đối thoại và phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, ông Kim Jong-un có quyết tâm rõ ràng trong vấn đề hòa bình, đối thoại và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Tuy nhiên, theo ông Moon, Triều Tiên đang yêu cầu Mỹ phải bảo đảm một cách vững chắc sự an toàn cho chế độ ở nước này và bình thường hóa quan hệ song phương.

Tổng thống Moon cũng bày tỏ kỳ vọng, chuyến thăm Seoul của ông Kim Jong-un sẽ có thể diễn ra "vào một thời điểm nào đó" dựa trên sự nhất trí của hai bên.

Về các vấn đề liên quan lời kêu gọi của Triều Tiên ngừng các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington, Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nước này và Triều Tiên có thể thảo luận nếu cần thiết, thông qua một ủy ban quân sự chung như đã được nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Seoul và Washington đã tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn 2 lần/năm và cuộc tập trận chung thường niên vào mùa Xuân dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 3.

Bình Nhưỡng từ lâu đã tuyên bố rằng các cuộc tập trận như vậy chẳng khác gì một cuộc diễn tập xâm lược Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Hàn-Mỹ chấm dứt những hành động đó.

Liên quan tới sự ra mắt của chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden, ông Moon cho rằng, chính quyền mới này sẽ tương đối mất thời gian để chính thức khởi động các bước đi ngoại giao do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Tổng thống Moon không cho rằng, chính quyền của ông Biden sẽ lùi vấn đề đối thoại Mỹ-Triều trong danh sách các việc ưu tiên giải quyết.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien-tin-hieu-moi-tu-binh-nhuong-va-ky-vong-cua-seoul-134237.html