Phẫu thuật kịp thời, cứu sống bệnh nhi nguy kịch do tai nạn giao thông

(ĐN) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa kịp thời phẫu thuật, cấp cứu thành công cho bé gái N.T.H., 6 tuổi, ngụ P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi chiều 9-8

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi chiều 9-8

Mẹ bệnh nhi cho biết, ngày 27-7, bé đang đi bộ sang đường thì bị xe máy tông. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, trầy xước chân tay, sưng nề đầu, mặt.

BS CKI.Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ đã ngay lập tức đặt ống nội khí quản, truyền dịch cho bệnh nhi.

Kết quả thăm khám, chụp CT-scanner ghi nhận bệnh nhi bị xuất huyết dưới màng cứng thái dương phải, đẩy lệch não qua trái, tình trạng bệnh rất nguy kịch, cần mổ cấp cứu gấp.

Trong vòng 150 phút, các bác sĩ đã mở nắp sọ thái dương phải của bệnh nhi, gửi ngân hàng mô ở TP.HCM để nuôi nắp sọ. Đồng thời, tiến hành cầm máu vùng não dập, vá chùng màng cứng cho bệnh nhi.

1 ngày sau ca phẫu thuật, hồi sức thở máy, bệnh nhi đã tỉnh lại. Đến chiều 9-8, bệnh nhi tỉnh táo, chưa ghi nhận di chứng não. Dự kiến khoảng 3 tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật ghép lại xương sọ cho bệnh nhân.

Theo BS Toàn, xuất huyết dưới màng cứng thái dương là dạng xuất huyết cực kỳ nguy hiểm. Nếu chậm trễ phẫu thuật sau 2-3 giờ, bệnh nhân có nguy cơ tử vong từ 50-70%, quá trình hồi sức nặng nề, để lại nhiều di chứng.

Hạnh Dung

(ĐN) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa kịp thời phẫu thuật, cấp cứu thành công cho bé gái N.T.H., 6 tuổi, ngụ P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi chiều 9-8

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi chiều 9-8

Mẹ bệnh nhi cho biết, ngày 27-7, bé đang đi bộ sang đường thì bị xe máy tông. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, trầy xước chân tay, sưng nề đầu, mặt.

BS CKI.Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ đã ngay lập tức đặt ống nội khí quản, truyền dịch cho bệnh nhi.

Kết quả thăm khám, chụp CT-scanner ghi nhận bệnh nhi bị xuất huyết dưới màng cứng thái dương phải, đẩy lệch não qua trái, tình trạng bệnh rất nguy kịch, cần mổ cấp cứu gấp.

Trong vòng 150 phút, các bác sĩ đã mở nắp sọ thái dương phải của bệnh nhi, gửi ngân hàng mô ở TP.HCM để nuôi nắp sọ. Đồng thời, tiến hành cầm máu vùng não dập, vá chùng màng cứng cho bệnh nhi.

1 ngày sau ca phẫu thuật, hồi sức thở máy, bệnh nhi đã tỉnh lại. Đến chiều 9-8, bệnh nhi tỉnh táo, chưa ghi nhận di chứng não. Dự kiến khoảng 3 tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật ghép lại xương sọ cho bệnh nhân.

Theo BS Toàn, xuất huyết dưới màng cứng thái dương là dạng xuất huyết cực kỳ nguy hiểm. Nếu chậm trễ phẫu thuật sau 2-3 giờ, bệnh nhân có nguy cơ tử vong từ 50-70%, quá trình hồi sức nặng nề, để lại nhiều di chứng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202308/phau-thuat-kip-thoi-cuu-song-benh-nhi-nguy-kich-do-tai-nan-giao-thong-3173905/