Phát triển môn cờ vua Trong học đường

Cờ vua là môn thể thao trí tuệ, giúp người chơi phát triển tư duy, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật. Nhiều trường học đã và đang chú trọng cho học sinh tập luyện, đồng thời tổ chức các giải thi đấu, góp phần phát triển phong trào chơi cờ vua trong học đường.

Các trường học tích cực đào tạo nhiều kỳ thủ cờ vua để tham gia thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Môn thể thao trí tuệ

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh là một trong những trường trong khối THPT phát triển mạnh môn cờ vua. Hằng năm, nhà trường tổ chức giải đấu để học sinh các khối lớp tham gia.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cờ vua được nhiều học sinh trong trường yêu thích, hầu hết học sinh của trường đều biết chơi và nhiều em chơi rất giỏi. Khi tham gia Giải thể thao học đường (TTHĐ) hay Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, học sinh nhà trường luôn giành giải cao”.

Theo thầy Huỳnh Tấn Châu, chơi cờ vua giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tốt, vì thế trường đã bố trí các bàn cờ vua để các em có thể chơi vào giờ giải lao hoặc khi rảnh tiết. Hằng năm, trường còn tổ chức các giải đấu cờ vua nhằm tạo sân chơi và phát triển phong trào.

Em Hồ Lê Thanh Nhã, lớp 11 Anh 1, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, kỳ thủ đạt nhiều thành tích cấp thành phố, cấp tỉnh, chia sẻ: “Em biết chơi cờ vua từ năm lớp 1. Em tham gia nhiều giải TTHĐ hay Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt 7 HCV, 4 HCB. Em thấy môn này rất thú vị, càng chơi em càng thích thú.

Đây là môn chơi cân não nhưng nó giúp em giải trí sau những giờ học căng thẳng”. Nhã cho biết thêm, mỗi ngày sau khi học xong em chơi 1-2 ván cờ vua trên máy vi tính. Chơi cờ giúp em rèn luyện khả năng tập trung, suy nghĩ nhiều cấp để tính toán các nước đi vì vậy khả năng tư duy, ghi nhớ ngày càng tốt, hỗ trợ việc học tập.

Theo chị Hồ Thanh Tuyền ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, chị luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho 2 con học và chơi cờ thường xuyên. Mỗi mùa hè, chị đều đưa các cháu đến Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên tham gia các khóa rèn luyện cờ vua giúp các cháu yêu thích bộ môn trí tuệ này hơn.

Chú trọng phát triển

Bên cạnh các môn thể thao yêu cầu vận động, cờ vua cũng là môn thể thao được nhiều học sinh Trường tiểu học Lạc Long Quân (TP Tuy Hòa) chọn tham gia. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức giải đấu cờ vua để các em thử sức, sau đó tuyển chọn những em xuất sắc tham gia kỳ thi cấp thành phố. Các thầy cô trong trường cũng hỗ trợ, chỉ dẫn để các em thể hiện khả năng, bộc lộ năng khiếu.

Cô Trần Thị Bích Châu, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Lạc Long Quân, cho biết: “Nhà trường đang tích cực phát triển phong trào thể thao tại trường học để học sinh được phát triển thể chất, rèn luyện tư duy. Cờ vua là một trong những bộ môn được trường chú trọng, nhằm giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, vì thế năm nào nhà trường cũng tổ chức giải đấu cờ vua cho học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5.

Nhiều trường học còn đưa môn cờ vua vào các hoạt động ngoại khóa; sử dụng không gian thư viện để các em được thỏa sức chơi cờ vào khung giờ giải lao, góp phần phát triển phong trào chơi cờ trong học đường.

Em Nguyễn Minh Quang, lớp 5A, Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa) nói: “Mỗi khi đến giờ giải lao, em và các bạn thường đến thư viện đọc sách, chơi cờ vua, thấy rất vui và thoải mái. Nhờ chơi cờ thường xuyên nên năm học 2022-2023, em đạt giải nhất môn cờ vua tại Giải TTHĐ TX Đông Hòa”.

Trưởng phòng GD-ĐT TX Đông Hòa Nguyễn Hữu Danh cho biết, những năm qua môn cờ vua là thế mạnh của ngành Giáo dục TX Đông Hòa. Để phát triển môn này, các giải TTHĐ, Hội khỏe Phù Đổng tại địa phương phòng đều đưa cờ vua vào thi đấu và thu hút nhiều em tham gia.

Qua giải đấu, Phòng GD-ĐT chọn những em xuất sắc tham gia thi đấu cấp tỉnh và đạt nhiều HCV, góp phần đưa thành tích của thị xã nhiều năm đứng nhì toàn đoàn. Hiện 15 trường tiểu học, 8 trường THCS và 2 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã duy trì và phát triển tốt phong trào chơi cờ vua.

Sở GD-ĐT quan tâm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh nên hằng năm, ngoài chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục chỉ đạo các trường chú trọng phát triển phong trào TTHĐ, trong đó môn cờ vua là một trong những môn chủ đạo. Vì đây là môn chơi tư duy, giúp các em học tập tốt.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Khắc Lễ

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/312610/phat-trien-mon-co-vua-trong-hoc-duong.html