Phát triển mô hình nuôi bò hướng đi giảm nghèo bền vững

Chăn nuôi bò là một trong những mô hình hiệu quả đã giúp nhiều hộ nghèo tham gia Dự án vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Phát triển mô hình nuôi bò hướng đi giảm nghèo bền vững.

Giúp người dân sớm tiếp cận với nguồn vốn và các dự án

Tại xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ngay khi triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Tân Dương đã nhanh chóng chỉ đạo các xóm rà soát tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm giúp người dân sớm được tiếp cận với nguồn vốn và các dự án.

Sau khi được đầu tư nguồn vốn, cán bộ xã đã lựa chọn dự án, các tiểu dự án phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của các hộ gia đình, trong đó dự án hỗ trợ con giống cụ thể là hỗ trợ giống bò sinh sản cho các hộ gia đình nuôi theo hình thức bán chăn thả đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn của bà con.

Là một trong những hộ dân được nhận bò giống theo chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bà Mông Thị Hiến xóm Tràng, xã Tân Dương, huyện Định Hóa cho biết: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo đã 3 năm nay, hiện tại tôi đang nuôi cháu trai bị khuyết tật do tai nạn giao thông, không có khả năng lao động. Hai dì cháu chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng, ai thuê gì làm nấy, mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 2 triệu đồng để trang trải sinh hoạt phí.

Gia đình tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm và lựa chọn gia đình tôi trao bò giống để chăm sóc và nuôi dưỡng. Quá trình chăm sóc con giống, bà Hiến chia sẻ: Việc chăn nuôi bò rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương, bên cạnh đó với nguồn thức ăn thô sẵn có như cỏ, ngô…nên việc chăn nuôi bò không gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều tháng dày công chăm sóc, hiện con bà của gia đình bà Mông Thị Hiến đang sinh trưởng, phát triển tốt. Bà Hiến chia sẻ: Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ nuôi dưỡng con bò thật tốt, chỉ mong nó sẽ sinh trưởng khỏe mạnh, sinh sản và tạo thêm nguồn thu nhập giúp hai dì cháu cải thiện đời sống.

Cán bộ xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Mông Thị Hiến và hướng dẫn một số kỹ thuật trong chăn nuôi.

Đồng hành cùng bà con trong quá trình chăn nuôi

Còn tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, toàn xã có 16 hộ dân được nhận bò giống. Trong đó, mỗi hộ là 1 con bò giống có trị giá từ 20 - 25 triệu đồng, để thực hiện mô hình nuôi bò thịt hoặc bò sinh sản.

Anh Triệu Văn Tú ở xóm 12, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thuộc gia đình hộ cận nghèo. Tháng 1 năm 2024, gia đình anh Tú tham gia Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, anh được hỗ trợ 1 con bò giống, với tổng trị giá con bò khoảng 25 triệu đồng.

Quá trình thực hiện dự án, gia đình anh được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cỏ; cách làm chuồng trại, kỹ thuật chọn con giống, chăm sóc và phối giống cho bò... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y xã thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân tiêm phòng và phòng, chống đói rét cho con giống.

Theo anh Tú, việc nuôi bò sinh sản là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, nhất là ở các huyện miền núi, có điều kiện thuận lợi về đất đai để trồng cỏ chăn nuôi. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng có điều kiện đầu tư mua con giống về nuôi. Do đó, các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò sinh sản đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân, giúp thêm động lực cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế.

Anh Tú chia sẻ: Từ ngày được nhận con giống, gia đình tôi phấn khởi lắm, con giống khỏe mạnh cùng với việc được hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc và phòng trừ bệnh cho con vật nên đến thời điểm hiện tại con bò của gia đình vẫn đang rất khỏe mạnh.

Cũng theo tính toán của anh Tú, việc được nhận con giống và nếu quá trình chăn nuôi thuận lợi, sẽ góp phần tăng thu nhập đáng kể cho gia đình và chỉ trong vòng 1 2 năm nữa, gia đình anh sẽ sớm thoát nghèo.

Như vậy, dự án nuôi bò sinh sản thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được người dân và chính quyền đánh giá là một trong những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò sinh sản đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tiếp thêm động lực cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, mang đến cơ hội thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân mỗi năm.

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phat-trien-mo-hinh-nuoi-bo-huong-di-giam-ngheo-ben-vung-post679498.html