Phát triển du lịch biển đảo cao cấp Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô gắn kết với Vịnh Hạ Long

Năm 2024, Quảng Ninh tập trung thực hiện đề án phát triển du lịch biển đảo cao cấp Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô gắn kết với Vịnh Hạ Long.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô và Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tình hình triển khai chương trình công tác năm 2024

Ngày 12/3, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô và Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn, lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nhấn mạnh, Vân Đồn và Cô Tô đều phải nhận diện những cơ hội lớn, khi có được hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại khi cuộc sống của người dân đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây và hai huyện đảo đều nằm trong vùng động lực phía đông của tỉnh. Trong đó, khu vực đô thị trung tâm của huyện Vân Đồn chính là trung tâm của vùng. Khu kinh tế Vân Đồn là mũi đột phá, trung tâm phát triển của vùng, của tỉnh và kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Vân Đồn và Cô Tô là một trong những cửa ngõ mới ra biển của vùng núi phía Bắc…

Cả hai địa phương đều phải xác định nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất chính là tài nguyên biển đảo, tài nguyên rừng, đất đai, tài nguyên du lịch và sức mạnh giá trị văn hóa con người; tập trung thực hiện đề án phát triển du lịch biển đảo cao cấp Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô gắn kết với Vịnh Hạ Long. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân với thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao.

Đối với huyện đảo Cô Tô, trong năm 2023, du lịch, dịch vụ tiếp tục có sự phát triển vượt bậc và khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, huyện đón trên 320.000 khách. Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác; hình ảnh đất, người Cô Tô hiền hòa, thân thiện, mến khách ngày càng lan tỏa.

Huyện đã khai trương đường bay thương mại bằng thủy phi cơ tuyến Cô Tô – Tuần Châu; kéo dài thời gian đón khách trong năm; tạo việc làm, sinh kế mới cho người dân. Đề án huyện Cô Tô không rác thải nhựa đã đi vào cuộc sống, dần thay đổi nhận thức của nhân dân, du khách về bảo vệ môi trường.

Về huyện đảo Vân Đồn, ngành du lịch, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Huyện cơ bản hoàn thành hồ sơ công nhận nông thôn mới nâng cao năm 2023. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy; cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi phao xốp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản sang vật liệu phù hợp với quy chuẩn địa phương trên địa bàn huyện.

P.V

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/phat-trien-du-lich-bien-dao-cao-cap-vinh-bai-tu-long-van-don-co-to-gan-ket-voi-vinh-ha-long-d197377.html