Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên: Số lượng kết nạp còn rất khiêm tốn

Nhiều năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên (HS-SV) được đảng bộ, chi bộ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các phong trào của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên trong các trường học đã tạo điều kiện để đoàn viên là HS-SV rèn luyện, trưởng thành để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, số lượng HS-SV được kết nạp vào Đảng trong những năm qua còn rất khiêm tốn, cần sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại.

Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang vinh dự được kết nạp vào Đảng.

KẾT QUẢ CÒN RẤT KHIÊM TỐN

Thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học; Hướng dẫn 01 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) về tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng viên trong SV Trường Đại học Tiền Giang, Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang đã có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể được đưa vào nghị quyết, chương trình hành động trong mỗi nhiệm kỳ và hằng năm.

Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang hiện có 12 chi bộ, với 228 đảng viên. Từ năm 2017 đến 2021, Đảng bộ phát triển 62 đảng viên mới, trong đó có 23 SV. Riêng trong năm 2021, Đảng bộ nhà trường phát triển 4 đảng viên, trong đó có 1 SV. Trong năm 2022, kếp nạp thêm 7 đảng viên thì có 2 đảng viên là SV.

Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang Đinh Quốc Cường cho biết: “Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ nhà trường quan tâm. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trưởng tổ chức gặp mặt tân SV, giới thiệu về nhà trường, các quy định đối với SV (trong đó có các quy định về kết nạp đảng viên), các hoạt động của trường, tạo điều kiện tốt nhất để tân SV học tập, rèn luyện. Đảng bộ nhà trưởng còn tham mưu Đảng ủy Khối mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho SV ngay tại trường để thuận lợi cho việc học tập của SV…”.

Song song đó, Đảng ủy nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Hội Liên hiệp thanh niên của trường phát động SV thi đua học tập, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng: Tiếp sức mùa thi, Sinh viên tình nguyện hè, Hiến máu nhân đạo, tuyên truyền pháp luật, tham gia thực hiện an toàn giao thông... Qua đó đã xuất hiện nhiều SV tiêu biểu, được giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Cùng với việc tạo nguồn kết nạp đảng viên, Đảng ủy nhà trường luôn chủ động trong việc kết nối với các đơn vị để chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương hoặc đơn vị công tác; nắm bắt tình hình đảng viên là SV đã tốt nghiệp ra trường...

Không chỉ có thành tích tốt trong học tập, Lê Trung Nhân, SV Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tiền Giang hầu như tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động, phong trào của trường. Khoác lên màu áo xanh trong các chương trình, phong trào: Tiếp sức mùa thi, Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh..., em được kết nạp vào Đoàn, vào Đảng.

Trung Nhân chia sẻ: “Tham gia các phong trào, em trưởng thành hơn, làm được nhiều việc mà trước giờ mình chưa từng làm, thậm chí tưởng chừng không làm được. Đặc biệt, lúc trước em rụt rè, nhưng qua tham gia nhiều hoạt động của trường, em rèn luyện được sự tự tin trước đám đông và tự tin tham gia các chương trình, phong trào.

Đặc biệt, sau khi học lớp nhận thức về Đảng, em có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và hành động theo hướng tích cực. Và khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, em nguyện phát huy sức trẻ, cống hiến nhiều hơn…”.

Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào cuối năm 2021, Lê Chí Vỹ, SV Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản của Trường Đại học Tiền Giang chia sẻ: “Em vừa tốt nghiệp ra trường và được nhận vào làm việc tại UBND phường 1, TP. Mỹ Tho. Em vinh dự được kết nạp vào Đảng khi ngồi trên ghế giảng đường đại học. Trong các năm học, em đều cố gắng học tập và rèn luyện. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự to lớn, nên em nguyện phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là đảng viên trẻ….”.

CẦN SỚM THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Ngoài Trường Đại học Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh còn có các trường: Cao đẳng Tiền Giang, Cao đẳng Y tế…. Đối với các trường cao đẳng, nhiều năm qua không phát triển được đảng viên trong HS-SV.

Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Trần Thanh Hải chia sẻ: “Hằng năm, Đảng ủy nhà trường quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên từ HS-SV, nhưng do thời gian đào tạo ngắn, đào tạo theo tín chỉ nên các em chưa đủ điều kiện để xét kết nạp vào Đảng…”.

Mặc dù hằng năm Trường Đại học Tiền Giang có SV được kết nạp vào Đảng nhưng còn rất khiêm tốn, do chất lượng đầu vào của trường chưa cao; thời gian tổ chức các lớp cảm tình Đảng đúng vào thời gian học tập của các em, nên Đảng ủy nhà trường rất khó khăn trong việc gửi các em tham dự, bởi sẽ ảnh hưởng kết quả học tập của các em.

Bên cạnh đó, theo quy định, SV được xét kết nạp vào Đảng phải có học lực giỏi và tích cực trong các phong trào. Thực tế, trường có nhiều SV học lực giỏi, nhưng tham gia phong trào lại chưa nổi trội; hoặc có SV tham gia phong trào nổi trội, nhưng học lực chưa đạt loại giỏi, nên chưa thể kết nạp vào Đảng.

Mặt khác, nhiều SV vẫn còn quan niệm học tốt là được; và những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, khoảng cách giàu nghèo... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, động lực phấn đấu vào Đảng của không ít SV.

Với những SV được Đảng ủy nhà trường kết nạp vào Đảng, khi ra trường không biết chuyển sinh hoạt Ðảng về đâu, vì việc làm chưa có, chỗ ở không ổn định hoặc nơi làm việc chưa có tổ chức Ðảng…

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc nêu trên, các chi, đảng bộ trường học trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp: Tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của tổ chức Ðoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên; gắn công tác phát triển đảng viên với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV, tạo điều kiện, môi trường cho các em học tập, rèn luyện, qua đó phát hiện, tuyển chọn, giới thiệu cho Ðảng ngày càng nhiều HS-SV ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Ðảng.

Mặt khác, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp về tiêu chuẩn học tập, rèn luyện của HSSV khi xét kết nạp Ðảng; xây dựng mô hình hoạt động, sinh hoạt phù hợp để HSSV là đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhằm thu hút các em phấn đấu để được kết nạp vào Đảng; có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong sinh hoạt Ðảng của HSSV khi ngồi trên ghế nhà trường, hoặc tốt nghiệp ra trường nhưng chưa tìm được việc làm, hoặc công tác ở những nơi chưa có tổ chức Ðảng.

Và để công tác phát triển đảng viên trong HSSV được thuận lợi, các tổ chức đảng trong nhà trường cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong chi bộ, đảng bộ và từng đảng viên về công tác này, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, phát triển đảng viên trong HSSV, xây dựng đội ngũ tri thức vừa “hồng” vừa “chuyên”.

LÊ PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202210/phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-sinh-vien-so-luong-ket-nap-con-rat-khiem-ton-963120/