PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH Ở KIÊN GIANG

Những năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên từ học sinh được các cấp ủy, chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn Kiên Giang quan tâm lãnh đạo. Nhiều cách làm hay, sáng tạo từ tổ chức Đoàn tạo điều kiện để đoàn viên là học sinh rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tổ chức Đảng trong trường trung học phổ thông chưa có học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vậy đâu là nguyên nhân?

Bài 1: Tạo nguồn phát triển đảng viên

Trong công tác phát triển đảng viên mới, khâu tạo nguồn có yếu tố quyết định. Nguồn ở đây là con người, có con người tốt mới có đảng viên tốt. Hơn nữa theo quy định của Đảng, để trở thành đảng viên phải hội đủ nhiều yếu tố, trong đó lịch sử chính trị, khát vọng, hoài bão của bản thân là quyết định. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong học sinh, thời gian qua các chi bộ, đảng bộ trường học ở Kiên Giang đã làm rất tốt công tác tạo nguồn.

TÌM HẠT GIỐNG TỐT

Huyện Vĩnh Thuận là vùng căn cứ cách mạng, nơi đây có một địa danh với tên gọi Ranh Hạt - nơi ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới dù có những lúc Vĩnh Thuận gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm nguồn.

Nhưng trong cái khó, Vĩnh Thuận tìm ra được hướng đi tốt, những đoàn viên ưu tú đang là học sinh tại các trường trung học phổ thông chính là một trong những đối tượng nòng cốt được Đảng bộ huyện ưu tiên phát triển.

Thầy Trần Văn Kiêu - Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận cho biết phát triển đảng viên là học sinh đến năm 2017, chi bộ thực hiện công tác một cách thuần thục khi tổ chức đi học tập kinh nghiệm ở một địa phương khác.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, ngay từ khi học sinh vào lớp 10, trường đã chọn lựa, sàng lọc đưa vào quy hoạch đối với học sinh có học lực từ khá trở lên, có hạnh kiểm tốt, tác phong chuẩn mực, năng nổ, tích cực tham gia phong trào Đoàn và các phần việc có ích khác.

Thầy Lê Huy Thơ (bìa phải) - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực thường xuyên dành thời gian trao đổi, chăm bồi nhận thức về Đảng cho học sinh. Ảnh: TÂY HỒ

Đối với những học sinh dự nguồn phát triển đảng viên được trường đưa vào đội xung kích. Chi bộ phân công Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi, kèm cặp và hỗ trợ các em trong học tập và bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... “Chi bộ, ban giám hiệu trường mời phụ huynh học sinh đến để họ thể hiện nguyện vọng và cùng với chi bộ trường tạo điều kiện, lên kế hoạch giúp các em phát huy và phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng”, thầy Kiêu nói.

Nguyễn Thị Xuân Nghi - học sinh lớp 12/1 Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận là học sinh giỏi 12 năm liên tiếp. Trò chuyện với chúng tôi, Xuân Nghi cho rằng được sự giúp đỡ của các thầy cô, đảng viên trong trường, nhất là được Đoàn Thanh niên tạo điều kiện giúp em tham gia nhiều phong trào, từ đó phát huy tốt năng lực, sở trường, ngày càng hoàn thiện bản thân.

“Từ một người rụt rè, không tự tin trước đám đông nhưng qua rèn luyện, được thầy cô, bè bạn giúp đỡ, hiện em rất tự tin khi tham gia các phong trào. Trước đây em cũng chưa hiểu về Đảng, nhưng được đảng viên trong chi bộ chăm bồi, giúp đỡ, từ đó nhận thức về chính trị, về Đảng của em ngày càng tốt. Em mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước”, Xuân Nghi bộc bạch.

May mắn Xuân Nghi được cô Nguyễn Thị Kim Quyên vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp, vừa là Bí thư Đoàn trường trực tiếp chăm bồi. “Dù học giỏi nhưng Xuân Nghi rụt rè, thụ động. Qua thời gian được tôi kèm cặp, giúp đỡ, Xuân Nghi đã có sự thay đổi rõ nét. Hiện Xuân Nghi tự tin khi đứng trước đám đông, chủ động xây dựng kế hoạch và tự tổ chức các phong trào, hoạt động Đoàn”, cô Nguyễn Thị Kim Quyên nhận xét.

Bằng cách làm trên, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận đã phát triển đảng viên mới với số lượng tăng qua từng năm và chất lượng luôn đảm bảo. Nếu như năm 2017 - năm đầu tiên thực hiện công tác phát triển Đảng trong học sinh, chi bộ trường chỉ kết nạp được 5 đảng viên là học sinh, thì lần lượt những năm sau đó chi bộ kết nạp được 15, 17, 20 và 26 học sinh vào Đảng. 6 năm qua, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận kết nạp được 109 học sinh vào Đảng.

Điều phấn khởi là học sinh khi tốt nghiệp trung học phổ thông đều thi đậu vào top đầu các trường đại học. Nhiều em trở thành thủ lĩnh Đoàn Thanh niên ở các trường đại học, một số đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, phi công, sĩ quan...

QUA HỌC TẬP, RÈN LUYỆN

Hồ Phước Vinh - học sinh lớp 12 toán 1 Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) là đại biểu chính thức dự Ðại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Em là đối tượng Đảng, dự kiến được kết nạp trong thời gian tới. Đối với Phước Vinh, việc học giỏi là chưa đủ, bản thân còn phải phấn đấu rất nhiều mới xứng đáng vào Đảng. Em phấn đấu không ngừng, từ đó nhiều năm liền em là học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt nhiều giải thưởng.

Em Nguyễn Thị Xuân Nghi (bìa trái) - học sinh lớp 12/1 Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận trình bày kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện xuân 2023 với chi ủy, ban giám hiệu và Đoàn trường. Ảnh: TÂY HỒ

Phước Vinh cho rằng ngoài việc chi bộ, Đoàn trường quan tâm, tạo điều kiện, bản thân phải chủ động đăng ký tham gia các hoạt động và tự tạo phong trào cho chính mình. 3 năm qua, Phước Vinh là “cây” hoạt động của Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Ngoài việc tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, chính em trực tiếp tham mưu và đứng ra tổ chức những sự kiện như ngày hội toán học; phát động quyên góp tặng quà tết cho người nghèo, trẻ em mồ côi...

Năm học lớp 11, Phước Vinh tham gia vào ban chuyên môn phản biện cấp trường cho chương trình Đường đến S14 (đây là chương trình tuyển chọn học sinh giỏi tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia). Qua hàng loạt hoạt động của mình, Phước Vinh được Đoàn trường, Thành đoàn Rạch Giá tặng nhiều giấy khen và là “học sinh 3 tốt” cấp tỉnh.

“Ba mẹ em đều là đảng viên, công chức nhà nước nên định hướng, tạo điều kiện và động viên em tham gia nhiều hoạt động, từ đó giúp em phát huy được kỹ năng, sở trường của mình. Em sẽ cố gắng hơn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, Hồ Phước Vinh tâm sự.

Tô Nguyễn An Khương - học sinh lớp 12A11 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Giá) là học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp. Gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà của An Khương đều tham gia cách mạng, cha là đảng viên, vì vậy ước mơ của em nhiều năm qua là được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiếp nối truyền thống gia đình. Hầu hết các phong trào, hoạt động ở trường em đều tham gia.

“Truyền thống cách mạng như ăn sâu vào bản thân em, vì vậy thời gian qua em tham gia nhiều hoạt động như giúp bạn vượt khó, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tham quan, học tập tại các địa chỉ đỏ, vệ sinh môi trường... Các hoạt động giúp em rất nhiều để hoàn thiện bản thân”, An Khương trải lòng.

Yếu tố quyết định để những đoàn viên học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng là việc rèn luyện, phấn đấu của chính bản thân các em.

“Thời gian qua, đảng ủy cấp trên tạo điều kiện tổ chức nhiều lớp đối tượng Đảng tại trường để học sinh có điều kiện học tập chính trị, đảm bảo theo quy định của Đảng. Chính sự quan tâm này mà công tác phát triển đảng viên mới ở các trường trung học phổ thông trên địa TP. Rạch Giá được đẩy mạnh thời gian qua”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Rạch Giá Cao Tấn Khoa nhấn mạnh.

VIỆT TIẾN - TÂY HỒ

►Bài 2: Nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xay-dung-dang/phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-o-kien-giang-12569.html