Phát triển đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp

Để phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, cấp ủy, tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực; phát động các hoạt động, phong trào phù hợp với đoàn viên là học sinh, sinh viên nhằm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu giúp cấp ủy trong bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Lễ Kết nạp Đảng viên Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Thông tin từ Thành đoàn TP Cần Thơ cho biết Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 70.300 đoàn viên là học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 61,1% trong tổng số đoàn viên. Tuy vậy, số lượng đảng viên trong nhóm này chỉ có 1.468 đồng chí, chiếm 2,08% (trong tổng số đoàn viên là học sinh, sinh viên), đây là tỷ lệ thấp nhất trong các khối trực thuộc Đoàn bộ thành phố.

Nguyên nhân được xác định một phần do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, một số học sinh, sinh viên phai nhạt lý tưởng, thiếu động cơ phấn đấu vào Đảng, một số cơ sở Đoàn chưa chủ động trong việc triển khai giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, còn trông chờ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, một số cán bộ Đoàn, đoàn viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; công tác tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng đôi lúc còn bị động, thủ tục kết nạp đảng viên mới, chưa sâu sát, kiên trì; trách nhiệm của người đứng đầu các cấp bộ Đoàn một số nơi chưa được đề cao.

Tại tọa đàm “Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp” do Thành đoàn TP Cần Thơ tổ chức mới đây, đại diện Sở Giáo dục TP Cần Thơ cho biết:Tính đến tháng 12 năm 2024, toàn ngành Giáo dục thành phố có 17.448 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; có 39 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học với gần 35.000 học sinh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên, hàng năm các cấp ủy Đảng trong nhà trường đã xây dựng Nghị quyết, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào nghị quyết và triển khai thực hiện trong năm. Qua 25 năm (từ năm 1998 đến năm 2023), các trường học đã phát triển được 8.362 đảng viên mới, trong đó có 8.207 giáo viên, 154 học sinh. Nhiều trường đã triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng là học sinh.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ: Đội ngũ giáo viên, học sinh là nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian tới, để khai thác tối đa nguồn lực này, cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển đảng viên trong trường học và tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, trong đó cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với giáo viên tiêu biểu, học sinh ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng; cần nhận thức rõ đây là quy luật phát triển, tồn tại của Đảng, tăng thêm sinh lực cho Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Thời gian qua, số lượng sinh viên phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng (Trong ảnh: kết nạp đảng viên mới tại Trường ĐH Tây Đô - TP Cần Thơ)

Đại diện Trường Đại học Cần Thơ thông tin: Hiện Trường có 46.455 sinh viên, trong đó có 2.782 học viên cao học và nghiên cứu sinh (có 45 học viên quốc tế). Đảng bộ Trường ĐHCT hiện có 15 đảng bộ cơ sở (với 101 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 23 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên là 1.708 trong đó có đảng viên là sinh viên 751 chiếm tỷ lệ 43,8%. Thời gian qua, Đảng bộ đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển Đảng trong sinh viên, nhờ vậy số lượng đảng viên mới kết nạp, giai đoạn 2020-2023 tăng theo từng năm. Cụ thể, nếu năm 2020 số đảng viên mới kết nạp là 100 đảng viên thì năm 2023 tăng lên 228 đảng viên, trong đó đảng viên mới từ nguồn sinh viên là 188 đảng viên.

Tuy nhiên, theo đại diện Đại học Cần Thơ, một bất cập đang xảy ra với các đảng viên là sinh viên được kết nạp đó là khi ra trường do làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nên nhiều nơi chưa có tổ chức Đảng, khó khăn trong việc chuyển sinh hoạt đảng.

Vì vậy, các đảng viên là sinh viên ra trường phải lựa chọn các giải pháp: Tiếp tục sinh hoạt tại Trường theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” trong thời gian 12 tháng trong thời gian tìm việc, và chuyển đến nơi làm việc nếu có tổ chức đảng. Nếu nơi làm việc không có tổ chức đảng họ phải chuyển về địa phương nơi cứ trú nhưng nhiều trường hợp do tính chất công việc xa địa phương dẫn đến việc sinh hoạt đảng không đảm bảo nên họ có thể xin ra khỏi đảng hay bị xóa tên do vi phạm điều lệ Đảng mà điều này họ không mong muốn. Nhiều trường hợp khi ra trường không chuyển sinh hoạt đảng do không tìm được nơi chuyển sinh hoạt đảng đến phù hợp hoặc làm đơn xin ra khỏi đảng.

Cùng với phát triển đảng từ nguồn học sinh, sinh viên, qua các hoạt động tình nguyện, Thành đoàn đã giới thiệu cho tổ chức Đảng nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú

Đại học Cần Thơ cho rằng, ngoài việc tăng cường giải pháp phát triển đảng trong sinh viên, cũng cần có các giải pháp với các đảng viên được kết nạp vào Đảng trong thời gian học trong các cơ sở giáo dục đại học có nơi sinh hoạt đảng sau khi tốt nghiệp mà ở nơi họ làm việc không có tổ chức Đảng, thì cần: Cho phép tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hànhĐiều lệ Đảng” được sinh hoạt 12 tháng tại trường và được gia hạn 6 đến 12 tháng hoặc chuyển sinh hoạt đến Trung tâm xúc tiến việc làm thanh niên nếu đảng viên chưa có tìm được việc hoặc chưa có nơi sinh hoạt đảng nhưng được phép tham gia sinh hoạt trực tiếp hay trực tuyến với chi bộ. Cho phép đăng ký sinh hoạt tạm thời tại một Chi bộ gần nhất nơi công tác nếu nơi làm việc không có tổ chức Đảng./.

Đức Minh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phat-trien-dang-trong-hoc-sinh-sinh-vien-tren-dia-ban-thanh-pho-can-tho-thuc-trang-va-giai-phap-660541.html