Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Hữu Lũng: Những tín hiệu tích cựcTin khácDự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 3)Dự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 2)

Trước năm 2021, trên địa bàn huyện Hữu Lũng không có tổ chức Đảng thuộc thành phần doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN). Chính vì vậy, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến trong công tác phát triển đảng đối với DNNNN.

Hữu Lũng là một trong số những huyện, thành phố có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên việc thành lập tổ chức Đảng trong DNNNN còn nhiều hạn chế. Để khắc phục, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành một số văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo như Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 16/8/2021 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đảng và quản lý đảng viên ở thôn, tổ dân phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 – 2025.

Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Đồng Phú tại lễ công bố quyết định thành lập

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 268 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, khoảng 100 doanh nghiệp có trên 30 lao động. Đây là điều kiện thuận lợi để từng bước thực hiện chủ trương phát triển đảng trong DNNNN. Ông Đặng Văn Sáng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để thực hiện tốt chủ trương này, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phải thực hiện đồng bộ các giải pháp và tiến hành từng bước, không nóng vội. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp như: khảo sát trực tiếp tại các đơn vị; tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng trong DNNNN; có sự phối hợp với Đảng ủy cơ sở để định hướng, gỡ khó trong quá trình chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng…

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, các đoàn công tác của Huyện ủy đã khảo sát khoảng 50 doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng. Quá trình khảo sát, các thành viên đoàn công tác chủ động tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt tâm tư của các chủ doanh nghiệp, đồng thời, thực hiện tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng tại những đơn vị đông lao động. Từ kết quả khảo sát cũng như quá trình trao đổi với doanh nghiệp, đoàn công tác đã đưa vào kế hoạch có thể thành lập tổ chức đảng tại một số doanh nghiệp và dự kiến thực hiện theo lộ trình, cụ thể như năm 2021, thành lập 1 tổ chức đảng (đã hoàn thành), năm 2022, thành lập 2 tổ chức đảng (đã thành lập được 1 chi bộ, dự kiến cuối năm thành lập 1 chi bộ)…

Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có đông lao động, hoạt động ổn định và đã có các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Nếu doanh nghiệp có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì vận động thành lập chi bộ.

Đơn cử như trong tháng 6/2022, Chi bộ Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Đồng Phú được thành lập với 3 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy xã Đồng Tiến. Trước khi thành lập tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã khảo sát, nắm tình hình thực tế và nhận thấy doanh nghiệp hoàn toàn đủ điều kiện để thành lập chi bộ. Đây là một trong những công ty có định hướng phát triển rõ ràng, có quy mô khoảng 60 lao động, trước đó, công ty cũng đã có tổ chức công đoàn với 25 đoàn viên.

Ông Đậu Văn Duyên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Đồng Phú cho biết: Qua nghe tuyên truyền, vận động, tôi nhận thấy việc thành lập tổ chức đảng rất cần thiết, bản thân tôi cũng rất ủng hộ chủ trương. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ đã tổ chức được một kỳ sinh hoạt, từng bước làm quen dần với cách thức tổ chức sinh hoạt đảng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ bồi dưỡng những đoàn viên công đoàn ưu tú, tích cực tạo nguồn phát triển đảng.

Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm tình hình. Một mặt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác nâng cao hiệu quả tiếp cận, vận động chủ doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn thể… để họ ủng hộ chủ trương thành lập tổ chức Đảng.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 2 chi bộ thuộc nhóm DNNNN được thành lập, dự kiến cuối năm 2022 sẽ thành lập thêm 1 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Hữu Lũng phấn đấu thành lập ít nhất 4 tổ chức cơ sở Đảng trong DNNNN. Việc thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trong DNNNN sẽ đảm bảo đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

THANH MAI

NHÓM PV KINH TẾ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/512640-phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-o-huu-lung-nhung-tin-hieu-tich-cuc.html