Phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương

ĐTO - Các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lãnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, huyện Cao Lãnh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả đó, tạo sự thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại cũng như chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Cao Lãnh ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Ảnh: D.C)

Theo đồng chí Bùi Tấn Phước - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lãnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện gặp nhiều trở lực cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, nhưng bằng sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, tư duy đổi mới, hành động cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu chủ yếu, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Điển hình như huyện Cao Lãnh tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Xương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022; triển khai đánh giá và công nhận 2 ấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Ấp 2, xã Tân Nghĩa và ấp An Nghiệp, xã An Bình). Toàn huyện Cao Lãnh có 59 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (39 sản phẩm đạt 3 sao, 20 sản phẩm đạt 4 sao). Hầu hết các sản phẩm OCOP đều có mặt trên sàn thương mại điện tử. Địa phương duy trì thực hiện dịch vụ “Cây xoài nhà tôi” bán hàng trên website; triển khai thực hiện đồng bộ dữ liệu ngành nông nghiệp trên nền tảng số và xây dựng “Dự án ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm xoài Cao Lãnh”.

Tại các xã, thị trấn trong huyện, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đồng chí Lê Phước Lộc - Bí thư Đảng ủy xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, cho biết: “Địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích xuống giống trong năm 2023 là 10.152ha, năng suất và sản lượng vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn, gắn với ký hợp đồng tiêu thụ lúa được 4.890ha. Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo của xã Gáo Giồng còn 27/1.920 hộ, chiếm 1,4%; hộ cận nghèo 101/1.920 hộ, chiếm 5,26%; hộ có mức sống trung bình là 87 hộ, chiếm 4,53%”.

Năm 2024, với quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, để tạo đà cho Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần thứ XIII vào năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra Chương trình hành động với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy truyền thống đoàn kết toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả kinh tế nông nghiệp, tập trung đào tạo nghề, tạo việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tăng nhanh thu nhập và đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải thể hiện quyết tâm chính trị cao. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, tận tụy với công việc, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là cùng đồng lòng, chung sức nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương Cao Lãnh phát triển, trọng nghĩa tình, tạo dựng, quảng bá hình ảnh đẹp đến bạn bè trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

Công tác tác kết nạp đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, toàn huyện kết nạp 201 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đồng thời đánh giá, công nhận 175/258 chi bộ đạt tiêu chí “Chi bộ 4 tốt”; 22 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chí “Chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt” theo đúng Hướng dẫn số 13 ngày 19/1/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

NGỌC TÂM

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/phat-huy-y-chi-tu-luc-tu-cuong-day-manh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dia-phuong-120591.aspx