Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận mới

Phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', khi rời quân ngũ, các cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hưng Yên lại tiếp tục cống hiến trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo để góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, nhất là từ ngày Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Hưng Yên (nay là Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên) chính thức hoạt động vào năm 2006.

Rời quân ngũ năm 2007, CCB Luyện Văn Việt trở về địa phương, đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng, nằm trên địa bàn thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào. Với mong muốn xây dựng ngôi trường hiện đại, phục vụ việc nuôi dạy các cháu ở bậc học mầm non, ông đã không tiếc công, tiếc của đầu tư xây dựng hơn 3.600m2 nhà, hàng nghìn mét vuông sân vườn, khu vui chơi phục vụ công tác dạy học, rèn luyện thể chất và vui chơi cho hơn 400 cháu đang theo học tại đây. Cũng như CCB Luyện Văn Việt, ngay sau khi rời quân ngũ năm 2002, CCB Nguyễn Trọng Mừng cùng một số CCB khác đã đầu tư thành lập Công ty Mây tre đan xuất khẩu Phú Minh, đóng trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Để có đủ nguồn hàng xuất khẩu, CCB Nguyễn Trọng Mừng đã nhận được sự hỗ trợ từ các cấp hội CCB trong tỉnh Hưng Yên và nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, ngoài 300 lao động thường xuyên, công ty còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại nhiều địa phương với mức thu nhập trung bình 4-5 triệu đồng/người/tháng. Đó chỉ là hai trong số hàng trăm CCB của tỉnh Hưng Yên đã không chịu khuất phục đói nghèo, phát huy lợi thế của địa phương để vươn lên làm giàu cho gia đình, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, làm thay đổi diện mạo quê hương.

Công nhân làm việc tại Công ty May Hưng Yên do CCB Nguyễn Xuân Dương làm chủ doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Dung

Hưng Yên là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế với hàng loạt khu công nghiệp đang hoạt động, giúp tỉnh xóa thế độc canh sản xuất nông nghiệp. Phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, phát triển kinh tế của CCB tỉnh Hưng Yên những năm qua được đẩy mạnh với rất nhiều tấm gương CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông Nguyễn Trọng Tú, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Hưng, cho biết: "Qua 11 năm tổ chức và đi vào hoạt động, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên đã kết nạp được 62 hội viên tiêu biểu, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhóm mô hình doanh nghiệp của hội hiện có 22 CCB là giám đốc các công ty, doanh nghiệp. Tiêu biểu như CCB Vũ Công Sơn ở huyện Văn Lâm, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ nghệ thực phẩm, bất động sản, sản xuất sơn; CCB Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty May Hưng Yên; CCB Nguyễn Thị Thành, doanh nghiệp Thành Vinh, huyện Phù Cừ... Bên cạnh đó, ở nhóm mô hình kinh doanh dịch vụ, hợp tác xã, làng nghề có 20 CCB tiêu biểu, như: Ông Trịnh Văn Quây, chủ siêu thị điện máy ở huyện Văn Lâm; ông Đỗ Công Doãn (thị trấn Khoái Châu); ông Nguyễn Văn Nguyên (huyện Phù Cừ), Phạm Hồng Kỳ (huyện Mỹ Hào)… là các chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

Nhắc tới mô hình kinh tế trang trại, ông Nguyễn Trọng Tú cho biết, đây là thế mạnh của CCB tỉnh Hưng Yên. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 1.300 mô hình kinh tế trang trại, hội đã thu hút được 19 CCB, tiêu biểu như ông Nguyễn Đức Quảng ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu với hơn 50ha chuối tiêu hồng; ông Lê Thanh Xuân ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ là thương binh hạng 2/4 chăn nuôi bò sữa và chế biến nông sản xuất khẩu...

Không chỉ làm giàu cho mình, đóng góp tích cực cho địa phương, các hội viên Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên còn luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, hoạt động xã hội và tham gia xây dựng quê hương, quyên góp, ủng hộ các loại quỹ: Vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, ủng hộ đồng bào lũ lụt, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa... với số tiền hàng tỷ đồng, xây tặng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa và tặng các hội viên CCB hàng chục con bò giống.

Với quyết tâm, nghị lực và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên đang góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/phat-huy-vai-tro-xung-kich-tren-mat-tran-moi-510676