Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Cựu chiến binh Đỗ Đức Ngọ (Tổ dân phố 21, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên): Theo dõi báo, đài và các cơ quan thông tin đại chúng những ngày vừa qua, tôi nắm được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Trước hết, đây là những lời tâm huyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc, rất sát sao của người đứng đầu Đảng ta dành cho Quân đội. Tôi bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, trong đó có những chỉ đạo rất sát thực.

Là người từng kinh qua chiến đấu, tôi hiểu rõ và luôn trân quý trước những mất mát, hy sinh của đồng đội và nhân dân để bảo vệ độc lập dân tộc. Việc khẳng định vai trò Quân đội là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn luôn đúng ở mọi thời đại, giai đoạn lịch sử.

 Cựu chiến binh Đỗ Đức Ngọ, Tổ dân phố 21, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cựu chiến binh Đỗ Đức Ngọ, Tổ dân phố 21, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thực tế đã chứng minh, trong bất cứ nhiệm vụ gì, đều có sự hiện diện của Quân đội và Quân đội ta đã phát huy cao độ vai trò của mình trong xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch…, nhất là trong chiến đấu.

Vai trò nòng cốt của Quân đội ta càng được khẳng định rõ qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với những thành tích, chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Vai trò này còn thể hiện ở góc độ khác, khi Quân đội ta phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng có liên quan, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn xã hội.

Hiện nay, để Quân đội ta luôn phát huy tốt vai trò của mình, thì việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu càng có ý nghĩa to lớn hơn, bảo đảm cho Quân đội ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

HÀ KHÁNH (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-vai-tro-nong-cot-cua-quan-doi-trong-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-733578