Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Gương mẫu, trách nhiệm với việc chung, người có uy tín trên địa bàn huyện Bắc Yên luôn phát huy vai trò cầu nối, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Ông Sồng A Mang (thứ 2, bên trái), xã Làng Chếu, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của bản.

Được nhân dân bầu là người có uy tín từ năm 2015, ông Sồng A Mang, bản Cáo A, xã Làng Chếu, coi đó là vinh dự và trách nhiệm to lớn để đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Không chỉ tuyên truyền, vận động nhân dân trong bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn tiên phong trong phát triển kinh tế, giúp nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất để nâng cao hiệu quả công việc, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Dẫn chúng tôi đi thăm xưởng sản xuất của gia đình, ông Sồng A Mang chia sẻ: Để đồng bào tin tưởng, noi theo, mình nói phải đi đôi với làm, phải là người tiên phong thực hiện thì người dân mới thấy và làm theo. Để phục vụ nhu cầu sản xuất của gia đình và nhân dân trong bản, tôi đã đầu tư xây dựng xưởng chế biến rộng 200 m2; 2 máy sấy quả sơn tra, hệ thống máy sản xuất tinh bột và miến dong. Hằng năm tôi còn thu mua hơn 1.200 tấn quả sơn tra và 1.200 tấn dong riềng của nhân dân trong xã; thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 9-10 triệu đồng/tháng.

Nói về vai trò người có uy tín trong xã, ông Hạng A Củ, Bí thư Đảng ủy xã Làng Chếu, cho biết: Người có uy tín đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng, xã hội. Nhờ đó cuộc sống của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, có điều kiện đóng góp công sức và vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới.

Còn tại xã Hang Chú, ông Mùa A Sênh, người có uy tín của bản Pa Cư Sáng đã cùng với ông Giàng A Chu đưa cây thảo quả về trồng dưới tán rừng ở bản và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo. Vì vậy, ở những khu vực trồng thảo quả, nhân dân không những không chặt phá mà còn trồng thêm rừng để tăng độ che phủ, tạo bóng mát cho thảo quả phát triển.

Ông Mùa A Sênh cho biết: Đến nay, bà con trong bản đã trồng gần 200 ha cây thảo quả, mang lại thu nhập ổn định. Hầu như hộ nào trong bản cũng trồng thảo quả dưới tán rừng; vì vậy diện tích rừng của bản được bà con tự giác chăm sóc bảo vệ ngày một xanh tốt.

Chị Giàng Thị Nu, bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú, chia sẻ: Trước kia gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi được ông Sênh và ông Chu hướng dẫn trồng cây thảo quả, gia đình tôi đã làm theo. Đến nay gia đình trồng hơn 2 ha cây thảo quả, cho thu 7 tấn quả/năm với giá bán trung bình từ 17-20.000 đồng/kg, giúp gia đình có thu nhập hơn 100 triệu đồng, có tiền phục vụ sinh hoạt hàng ngày và lo cho con đi học.

Hiện nay, huyện Bắc Yên có 101 người có uy tín là cán bộ nghỉ hưu, bí thư chi bộ, người sản xuất giỏi. Những người có uy tín đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các chính sách dân tộc. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước xã, bản, xây dựng bản, tiểu khu, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Đăng Thức, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Bắc Yên, cho biết: Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chính là đại diện, nòng cốt tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương. Để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm, huyện Bắc Yên đều tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có uy tín tham gia các hoạt động, phát huy tầm ảnh hưởng tích cực của mình trong cộng đồng.

Với trách nhiệm, vai trò, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Bắc Yên đang là những tấm gương sáng trong việc góp sức đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở; góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-cong-dong-XgXERB6Vg.html