Phát huy vai trò đảng viên ở Linh Trường

Thời gian qua, Đảng bộ xã Linh Trường, huyện Gio Linh luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác và sinh hoạt, từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảm đương tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đường qua xã Linh Trường hôm nay - Ảnh: L.N

Linh Trường là xã miền núi có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống. Sau khi thực hiện sáp nhập từ 2 xã là Linh Thượng và Vĩnh Trường, Đảng bộ xã Linh Trường có 221 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Nhờ quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nên đội ngũ đảng viên trẻ trên địa bàn đã phát huy được vai trò tiên phong, nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Linh Trường Hồ Văn Truyền cho biết: “Công tác xây dựng Đảng luôn được địa phương chú trọng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên, hằng năm đảng ủy xã xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, việc tạo nguồn, phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm thực hiện tốt, qua đó đã phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp nhiều quần chúng ưu tú, gương mẫu trong lao động, sản xuất vào Đảng. Nhờ vậy, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm của xã đều hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Muốn người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội thì việc phát huy vai trò của đảng viên, đặc biệt là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số đóng vai trò rất quan trọng. Làm Bí thư Chi bộ thôn Sông Ngân được gần 2 năm, đảng viên trẻ Hồ Văn Quý luôn ý thức được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Anh Quý cho biết: “Thôn Sông Ngân hiện có 50 hộ gia đình người dân tộc Vân Kiều sinh sống. Đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Là một bí thư chi bộ, tôi và chi ủy luôn coi trọng việc ban hành các nghị quyết để chỉ đạo, lãnh đạo ban điều hành thôn, mặt trận, các đoàn thể chung tay tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi khép kín, bảo vệ môi trường sống; vận động chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Cùng với đó, chi ủy cũng phân công các đảng viên phụ trách từng gia đình cụ thể để giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau hơn 1 năm đưa các nghị quyết vào thực tiễn, kết quả rõ nhất là nhận thức của người dân trong thôn về phát triển kinh tế - xã hội đã có sự chuyển biến tích cực. Mọi người có sự đồng tình, nhất trí và quyết tâm cao trong thực hiện các nội dung của nghị quyết chi bộ đưa ra”.

Là một đảng viên trẻ, sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bác sĩ Hồ Trung Ương, công tác tại Trạm Y tế xã Linh Trường nhận thức rõ trách nhiệm và luôn nỗ lực cố gắng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Anh luôn đi đầu trong việc tuyên truyên, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Trung Ương cho biết: “Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp và sự nỗ lực của địa phương, cuộc sống của người dân đã cải thiện rõ nét, việc chăm sóc sức khỏe được mọi người chú trọng hơn, số lượt người đến khám chữa bệnh tại trạm y tế ngày càng tăng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước tình hình dịch bệnh ngày càng có xu hướng phức tạp với nhiều chủng bệnh mới phát sinh như COVID-19, bạch hầu, là một người thầy thuốc và một đảng viên trẻ, tôi nhận thấy vai trò của mình càng nặng nề hơn. Làm thế nào để người dân hiểu rõ về các bệnh mới và có biện pháp phòng, chống hiệu quả luôn là bài toán khó đòi hỏi những người thầy thuốc như chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra lời giải. Với nhiều hình thức khác nhau như thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở hay trực tiếp đến tận từng thôn, bản, công tác tuyên truyền đã được chúng tôi triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ vậy, nhận thức của người dân trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh được nâng lên đáng kể”.

Hay như anh Hồ Văn Lành, một đảng viên trẻ tại thôn Cu Đinh luôn đi đầu trong công tác vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế, thay đổi tập quán sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới, quy mô hơn. Theo anh Lành, để người dân làm theo, trước hết người đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Do vậy, anh đã phát triển mô hình kinh tế tổng hợp gồm trồng rừng và cây cao su đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Đến Linh Trường hôm nay, chúng tôi dễ dàng gặp những đảng viên trẻ là người đồng bào dân tộc thiểu số và họ luôn nỗ lực hết mình để phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong công việc, sinh hoạt. Để có được kết quả này, cấp ủy đảng địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đó là những quần chúng ưu tú trong các ngành, lĩnh vực, là bí thư chi đoàn thanh niên, trưởng thôn... Cùng với đó, cấp ủy đảng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công các đảng viên kèm cặp các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp đảng. Song song với việc chú trọng phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Linh Trường còn thực hiện tốt công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ được chú trọng thực hiện…

Những ngày đầu năm mới, trong câu chuyện với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Linh Trường Hồ Văn Truyền không giấu được niềm vui: “Chỉ tiêu đảng ủy đưa ra năm 2021 kết nạp từ 5 - 6 đảng viên, nhưng đến đầu tháng 1/2021 đã có 8 quần chúng ưu tú hoàn thành hồ sơ đề nghị kết nạp đảng. Dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2021) vừa qua có 4 quần chúng đã được kết nạp Đảng, 4 quần chúng còn lại đang hoàn tất thủ tục. Chúng tôi mong muốn những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi mặt để góp phần xây dựng Linh Trường ngày càng phát triển”.

Lệ Như

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=155612