Phát huy vai trò cựu chiến binh ở cơ sở

Hiện trong Hội Cựu chiến binh (CCB) có một thế hệ cán bộ dưới 50 tuổi, đa số sinh ra sau chiến tranh. Họ đã phát huy sự năng động, sáng tạo, qua đó thúc đẩy các phong trào của hội ngày càng sôi nổi, hiệu quả.

Năm 2019, ông Vũ Văn Chiến (48 tuổi) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Việt Lập (Tân Yên- Bắc Giang). Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông thường xuyên sâu sát, gần gũi hội viên và người dân, vừa thăm hỏi, trò chuyện thân tình vừa nắm bắt tình hình tại cơ sở. Ông đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp để huy động sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho hội viên.

Tổ CCB tham gia bảo vệ an ninh trật tự thôn Văn Miếu, xã Việt Lập (Tân Yên) tuần tra.

Tiêu biểu như tháng 9/2021, ngôi nhà cấp 4 của CCB Đỗ Văn Đa, thôn Cầu Cần bất ngờ bị sập mái, gia đình khó khăn, không có điều kiện sửa chữa. Nắm bắt hoàn cảnh, ông Chiến đã tổ chức vận động và cùng hội viên trực tiếp đến giúp đỡ gia đình sửa chữa với 100 ngày công và đóng góp hỗ trợ hơn 10 triệu đồng. Trước những việc làm nghĩa tình của đồng đội, CCB Đỗ Văn Đa xúc động, cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm của đồng chí, đồng đội.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, Hội CCB xã Việt Lập đã phối hợp với Hội cấp trên hỗ trợ sửa chữa, xây mới 6 ngôi nhà cho hội viên trị giá gần 100 triệu đồng, qua đó giảm được 2/3 hộ hội viên CCB khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, ông Chiến đã cùng cán bộ chi hội tích cực vận động hội viên hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để tu sửa đường, làm nhà văn hóa thôn, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Trong đó, vận động hội viên hiến 13.410 m2 đất thổ cư; 37.300 m2 đất canh tác. Hội CCB xã phối hợp với Công an xã thành lập 13 “Tổ CCB tham gia bảo vệ an ninh trật tự” với 72 thành viên. Qua 6 tháng hoạt động đã phát hiện 6 vụ viêc, góp phần giảm các vụ trộm cắp trên địa bàn.

Hiện nay, nhiều cán bộ CCB trẻ ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho Hội cơ sở. Ông Nguyễn Văn Cường, được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã Đại Lâm (Lạng Giang) năm 2020 khi mới 38 tuổi. Đưa chúng tôi đi trên những tuyến đường tự quản mang tên “Thắp sáng đường quê”, ông chia sẻ những khó khăn ban đầu khi mới triển khai mô hình. Thời điểm đó, các tuyến đường trong xã chưa có đèn điện, bà con đi lại khó khăn. Lợi dụng trời tối, các đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của nhân dân.

Mong muốn thắp sáng đường quê nhưng ban đầu chưa biết làm thế nào, ông Cường đến tìm hiểu tại TP Bắc Giang, quan sát hệ thống đèn đường, tính toán chi phí và trở về bàn bạc với cán bộ các chi hội lên phương án, vận động hội viên, nhân dân đóng góp. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, cần thiết nên ông luôn tin tưởng sẽ được hội viên và nhân dân ủng hộ.

Ông chọn chi hội khó khăn nhất xã để làm điểm, vì theo ông “nơi khó khăn nhất mà làm được thì những nơi khác chắc chắn làm được”.Cứ như vậy, cán bộ, hội viên đồng lòng, nhân dân ủng hộ, công trình thắp sáng đường quê đầu tiên đã hoàn thành trong sự vui mừng của nhân dân địa phương. Sau hơn một năm vận động, xây dựng, đến nay đã có 18 đoạn đường với hơn 700 cột đèn đã hoàn thành, tổng kinh phí vận động đóng góp gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Cường và Ban Chấp hành Hội CCB xã Đại Lâm còn có nhiều cách làm hay giúp đỡ hội viên nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững như: Xây dựng các tổ góp vốn xoay vòng; hỗ trợ gần 1 tỷ đồng vốn vay lãi suất thấp cho 27 hội viên khó khăn; hỗ trợ cây con, giống... Đến nay, Hội CCB xã chỉ còn 2 hộ hội viên nghèo.

Hiện toàn tỉnh có 606 cán bộ hội cơ sở, trong đó có 40% là cán bộ dưới 50 tuổi. Các cán bộ này đã góp phần tạo sự mới mẻ, năng động trong hoạt động của Hội.

Ngoài ra, nhiều đoạn đường CCB tự quản mang tên “Đường CCB văn minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông” được thực hiện; các chi hội đóng góp kinh phí lắp 42 camera an ninh trên tuyến đường thôn.

Theo ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, hiện toàn tỉnh có 606 cán bộ hội cơ sở, trong đó có 40% là cán bộ dưới 50 tuổi. Các cán bộ này đã góp phần tạo sự mới mẻ, năng động trong hoạt động của Hội. Đặc biệt trong giai đoạn xây dựng chính quyền điện tử, cán bộ tuổi đời còn trẻ, có năng lực và hiểu biết về công nghệ thông tin, vi tính đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong công việc, đặc biệt là trong quản lý vốn vay, tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nắm bắt dư luận trên mạng xã hội…

Cùng đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Tình cảm đồng chí, đồng đội từ đó thêm sâu sắc, nghĩa tình, góp phần xây dựng tổ chức hội CCB ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt cấp xã nhằm giúp cán bộ Hội ở cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/382135/phat-huy-vai-tro-cuu-chien-binh-o-co-so.html