Phát huy vai trò của nhân dân với công tác PCCC&CNCH

Phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội vừa tổ chức sơ kết công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Lê Quốc Toản - Phó chủ tịch UBND phường Thành Công, mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng được triển khai trên địa bàn phường đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cộng đồng.

Diễn tập kỹ năng PCCC

Thời gian qua UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho lực lượng PCCC cơ sở cùng lực lượng dân phòng. Công an phường đã tham mưu UBND phường tổ chức rà soát và kiện toàn lực lượng PCCC dân phòng gồm 25 đội dân phòng/25 tổ dân phố; 21 “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 25 Đội PCCC cơ sở.

Đã vận động 4675/4873 hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy; đặc biệt, 348/348 nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã trang bị bình chữa cháy…

Đến nay, phường Thành Công đã thành lập 41/41 “Tổ liên gia an toàn PCCC”; đồng thời tổ chức diễn tập 2 phương án PCCC&CNCH trên phố Thành Công. UBND phường đã thành lập 35/35 “Điểm chữa cháy công cộng”; xây dựng 2 mô hình “Chung cư, tập thể an toàn PCCC” số 57 Láng Hà và C1 Thành Công.

Trao tặng bình bọt đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn

Chia sẻ với PV ANTĐ, ông Nguyễn Hải Quân - Tổ trưởng tổ liên gia an toàn PCCC cho biết: Khi triển khai mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, tổ đã tiến hành rà soát các ngõ có địa hình hẹp, cao, dốc, xe chữa cháy không tiếp cận được, từ đó chọn địa điểm lắp đặt phù hợp, để nhân dân dễ tiếp cận và sử dụng khi có sự cố cháy xảy ra.

Tổ liên gia hiện nay gồm 9 thành viên là các hộ dân sinh sống trên cùng một dãy phố. Tổ có quy chế hoạt động rõ ràng trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí. Mỗi hộ tham gia mô hình không chỉ thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC mà còn phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực tuyên truyền để nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, đánh giá: Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC như những cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, nhằm báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động nhân dân tham gia chữa cháy, chớp lấy “thời điểm vàng” sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có cháy nổ xảy ra. Vì vậy, việc triển khai, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở, ngay từ khu dân cư.

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC tại địa phương, đồng chí Phó Trưởng Công an quận đề nghị Công an phường Thành Công tiếp tục phối hợp các ngành triển khai có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC&CNCH; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC&CNCH; Tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia.

Được biết thời gian qua, Công an phường Thành Công đã vận động, quyên góp từ nguồn xã hội hóa được 100 bình chữa cháy, trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn phường.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-voi-cong-tac-pccccnch-post546022.antd