Phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt

Người có uy tín (NCUT) là lực lượng quần chúng đặc biệt, cầu nối gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Những năm qua, huyện Yên Minh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng này phát huy vai trò trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia phát triển KT – XH.

Huyện Yên Minh có 18 xã, thị trấn và hiện có 282 người có uy tín. Trong đời sống, tiếng nói của người NCUT có sức thuyết phục lớn đối với cộng đồng, tiên phong thực hiện các phong trào và có nhiều việc làm thiết thực. Tiêu biểu, có bà Lý Thị May, NCUT thôn Lù Cao Ván, xã Sủng Cháng. Phát huy tinh thần gương mẫu, bà May tích cực tuyên truyền người dân trong thôn vươn lên phát triển kinh tế, giáo dục con cháu và bảo tồn các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp. Trách nhiệm, nhiệt tình là những gì chúng tôi cảm nhận được từ người cán bộ dân tộc Dao. Được biết, từ năm 2001 bà đã tham gia công tác xã hội, trải qua nhiều cương vị công tác, hiện bà là Bí thư Chi bộ thôn Lù Cao Ván. Đặc biệt, ở địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng người dân theo tà đạo, đạo lạ khá phổ biến, nên bà May tập trung tuyên truyền để bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước và quay trở lại các phong tục truyền thống. Đồng thời, khuyến khích các hộ phát triển kinh tế, thâm canh, trồng các cây, con có thế mạnh. Bà May cũng tích cực duy trì nuôi 10 con lợn thịt, 50 con gia cầm và kinh doanh hàng tạp hóa, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

Bà Lý Thị May, người có uy tín thôn Lù Cao Ván, xã Sủng Cháng (Yên Minh) gương mẫu phát triển kinh tế gia đình.

Bà May cũng như đội ngũ NCUT trên địa bàn huyện Yên Minh không ngừng khẳng định vai trò trong cộng đồng, ngoài tinh thần trách nhiệm, còn có sự quan tâm, động viên rất lớn của cấp ủy, chính quyền. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Minh cho biết: Thực hiện các chính sách phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS, đời sống vật chất, tinh thần của NCUT có nhiều đổi thay. Huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các chính sách, phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho NCUT. Đồng thời, thường xuyên quán triệt, phổ biến, triển khai các quyết định, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về thực hiện chính sách đối với NCUT. Qua đó, phát huy vai trò trong công tác dân tộc, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực tế cho thấy, NCUT là nền tảng quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH. Bởi, trong công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo, bằng nhiều cách làm đa dạng, NCUT thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH- KT vào sản xuất. Với tinh thần cần cù, sáng tạo và giàu kinh nghiệm, nhiều NCUT trên địa bàn huyện Yên Minh là gương sáng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, động viên con cháu làm ăn. Tiêu biểu như: Ông Sùng Mí Tỏa, xã Đường Thượng; Vàng A Pảo, xã Mậu Long; Nùng Sử Cáo, xã Bạch Đích... tập trung chăn nuôi gia cầm, lợn, trâu, bò hàng hóa và trồng cây ăn quả, cho thu nhập từ 100 – 250 triệu đồng/năm. Thực hiện Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy về bài trừ hủ tục, NCUT tích cực vận động nhân dân thực hiện các quy ước, hương ước, xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang. NCUT còn tham gia phong trào ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gìn giữ tập quán tốt đẹp, văn hóa cổ truyền của dân tộc, tích cực tham gia Hội nghệ nhân dân gian...

Phát huy vai trò trong đời sống xã hội, NCUT tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM, vận động nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nguồn lực trong nhân dân. Qua đó, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường giao thông, công trình phúc lợi... Song song với đó, NCUT trở thành cánh tay đắc lực giúp các ngành chức năng đảm bảo trật tự xã hội tại địa bàn. Nhiều phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát hiện tố giác tội phạm; vận động, hòa giải tại cơ sở... NCUT luôn gương mẫu, đi đầu trong vận động bà con DTTS chấp hành pháp luật, chống truyền đạo, học đạo trái pháp luật, di cư tự do. Đồng thời, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, nâng cao nhận thức người dân về Luật Biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Quan tâm, phát huy vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS là một trong những ưu tiên hàng đầu đang được huyện Yên Minh triển khai góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát triển KT – XH. Thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện để NCUT phát huy vai trò trong đời sống, tích cực tham gia các phong trào, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202307/phat-huy-vai-tro-cua-luc-luong-quan-chung-dac-biet-9d5165f/