Phát huy vai trò của Hội Nông dân

Với vai trò là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân TP. Hà Nội đã chủ động triển khai thực hiện các đề án, nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, phát động các phong trào thi đua, việc làm cụ thể, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới Thủ đô.

Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TP. Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về các tiêu chí xây dựng NTM, vận động nông dân sản xuất theo quy hoạch, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tích cực vận động nông dân tham gia đóng góp vào quy hoạch, đề án xây dựng NTM và giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về “trao đổi kinh nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX”. Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Anh Phạm Đức Tài, xã Mê Linh với mô hình trồng lan mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tiêu biểu phải kể đến nông dân Phạm Đức Tài, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh mỗi năm cung cấp ra thị trường 45.000 chậu hoa hồng thế, thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/năm; hội viên Hoàng Mạnh Ngọc, xã Liên Hà, huyện Đông Anh chăn nuôi gà an toàn sinh học với quy trình hiện đại cung cấp 45 vạn con giống chất lượng ra thị trường; nông dân Nguyễn Như Hảo xã Cát Quế, huyện Hoài Đức với thương hiệu cam, bưởi an toàn Quế Dương…

Chủ tịch Hội Nông dân Cát Quế đồng thời là Giám đốc HTX Bưởi an toàn Quế Dương Nguyễn Như Hảo cho biết: 10 - 15 năm trước đây, người dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, ngô, khoai sang trồng bưởi Diễn, bưởi đường... cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Đáng mừng, cây bưởi Diễn rất hợp với thổ nhưỡng tại địa phương, ra trái thơm, ngon nên diện tích cây trồng ngày càng được mở rộng.

"Gia đình sở hữu những vườn bưởi từ 15 - 20 năm cho ra những sản phẩm cao cấp, bán tại vườn đã lên tới 50.000 - 60.000 đồng/quả mà vẫn không có đủ hàng để khách đặt. Hàng năm cung ứng cho thị trường trên dưới 200 tấn bưởi Quế Dương, đồng thời tạo việc làm cho 15 - 25 lao động thời vụ. Với giá bán trung bình từ 35.000 - 40.000 đồng/quả, giống bưởi Quế Dương cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa"- Giám đốc HTX Bưởi an toàn Quế Dương cho biết.

Hộ nông dân Phạm Đức Tài, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh cũng là một trong những điển hình cho hộ nông dân vươn lên thoát nghèo nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Chia sẻ với phóng viên, anh Tài cho biết: sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, gắn bó với sản xuất nông nghiệp ngay từ nhỏ. Trải qua nhiều công việc, trồng nhiều loại cây nhưng đều chưa đem lại hiệu quả, anh đã hình thành ý tưởng trồng hoa. Khởi nghiệp từ việc trồng hoa, anh cũng là một trong những người tiên phong của huyện Mê Linh trong phong trào chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, những năm gần đây, anh Tài còn phát triển thêm các giống hoa lan biến đổi gene. Hiện nhà vườn của gia đình có hàng nghìn giò lan, trong số đó hàng trăm giò lan quý.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, nông dân Phạm Đức Tài còn vận động những người trồng hoa tại địa phương tham gia thành lập Tổ Hợp tác hoa hồng thế với 25 thành viên và Tổ Hợp tác hoa lan với 54 thành viên cùng giúp đỡ nhau về kỹ thuật trồng cũng như quảng bá thương hiệu hoa Mê Linh. Cá nhân anh đã trực tiếp "cầm tay chỉ việc" giúp đỡ, hướng dẫn cho nhiều hộ khó khăn vươn lên làm giàu từ trồng hoa như: gia đình ông Lưu Văn Thúy ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; bà Ngô Thị Yến ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh... và nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố được ông hướng dẫn giúp đỡ thông qua Tổ hợp tác và các HTX trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mê Linh Đào Thúy Phượng cho biết: Anh Phạm Đức Tài là hộ nông dân tiêu biểu, năng động, dám nghĩ, dám làm. Mô hình nhà vườn hoa hồng của gia đình anh là điển hình của Hội Nông dân huyện Mê Linh.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống sản xuất của người nông dân, các cấp Hội nông dân thành phố đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy, gắn với nhiệm vụ trong công tác của Hội. Nhiều nội dung khó khăn, vướng mắc trong tổ chức sản xuất của nông dân được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho biết: thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đem lại sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn tới từng thôn, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, góp phần tăng thu nhậ nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, tuyên truyền để nông dân tham gia có trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, hiến đất, ủng hộ, đóng góp ngày công, tiền của nhất là xây dựng giao thông nông thôn.

Mặt khác, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy kinh tế của Hội viên nông dân, từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, liên kết hợp tác; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệp sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; từ coi trọng năng xuất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm, sản xuất phải gắn với thị trường.

___________

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội

Khánh Duy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/phat-huy-vai-tro-cua-hoi-nong-dan-i344885/