Phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội trẻ

Ngày 22-8, tại Nhà Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam phối hợp với Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) tổ chức tọa đàm giữa nghị sĩ trẻ hai nước. Cuộc tọa đàm lần này được tổ chức để các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ trẻ hai nước trao đổi kinh nghiệm hoạt động, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội trẻ, chia sẻ những mối quan tâm chung ở khu vực và quốc tế.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội; ông Keisuke Suzuki, Phó tổng thư ký Đảng LDP, Trưởng ban Thanh niên của Đảng LDP đồng chủ trì tọa đàm.

Chia sẻ mối quan tâm chung của thế hệ trẻ hai nước

Cuộc tọa đàm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam với nghị sĩ trẻ Nhật Bản thể hiện tinh thần hữu nghị và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản với những vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, đây là lần thứ ba, Quốc hội Việt Nam đón đoàn các nhà chính trị trẻ tuổi của Nhật Bản sang thăm Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao của Đảng LDP và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như lãnh đạo cấp cao Quốc hội/Nghị viện hai nước rất quan tâm và mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng mối quan hệ hữu nghị, thân thiết, coi đây là nhân tố quyết định sự thành công bền vững trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai.

Quang cảnh tọa đàm giữa Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam với Ban Thanh niên Đảng LDP. Ảnh: THÙY LÂM

“Các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các nghị sĩ trẻ Nhật Bản chính là lực lượng quan trọng của mỗi dân tộc, là thế hệ rường cột tương lai của đất nước. Do đó, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết về nhau, giúp đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp của Việt Nam-Nhật Bản trong hiện tại và tương lai”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Phó tổng thư ký Đảng LDP Keisuke Suzuki cho rằng, đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các nghị sĩ trẻ Nhật Bản đều là những thế hệ gánh vác tương lai của hai nước. Vì thế, tọa đàm là cơ hội để hai bên chia sẻ những mối quan tâm chung, những thách thức chung mà hai bên cần phải đối mặt để giải quyết. “Mỗi quốc gia trong quá trình phát triển đều phải đối mặt với những vấn đề như bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm nguồn tài chính cho các hoạt động đầu tư. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều phải đối mặt với vấn đề khoảng cách và sự kết nối giữa nông thôn và đô thị để thúc đẩy sự phát triển hài hòa ở tất cả các khu vực”, ông Keisuke Suzuki nói.

Số lượng thanh niên giảm đặt ra nhiều thách thức

Trong phần thảo luận, các đại biểu Nhật Bản cho biết, Nhật Bản là nước có dân số già, do vậy, các chính sách của Chính phủ Nhật Bản chủ yếu hướng về đối tượng người cao tuổi. Tuy nhiên, thanh thiếu niên và thế hệ trẻ là thế hệ gánh vác tương lai, nên đây cũng là nhóm đối tượng không thể coi nhẹ. Ban Thanh niên của Đảng LDP được thành lập và hoạt động nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để phản ánh tới các cơ quan liên quan.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long, tuy Việt Nam chưa phải là quốc gia có dân số già, nhưng theo dự báo, những năm tới, thanh niên Việt Nam cũng có xu hướng giảm dần qua từng năm. Điều này đang và sẽ đặt ra nhiều thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tình trạng thiếu hụt nguồn lao động và tăng số lao động phụ thuộc trong tương lai. Sự mất cân bằng giới tính trong thanh niên Việt Nam dẫn tới nguy cơ phá vỡ cấu trúc hôn nhân truyền thống; làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng giới, tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, bạo hành giới, mua bán dâm. Sự hỗ trợ ngày càng lớn của máy móc và công nghệ sẽ khiến cho tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên có nguy cơ tăng cao, việc làm và thu nhập của thanh niên không ổn định. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự bất ổn xã hội, làm gia tăng tệ nạn xã hội, gia tăng tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên. Sự tác động của mặt trái toàn cầu hóa dẫn đến văn hóa và lối sống của thanh niên có nhiều thay đổi khó lường, thậm chí có những thay đổi tiêu cực. Đó là những thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt.

Thanh niên là nguồn lực của sự phát triển

Chia sẻ về kinh nghiệm của Nhật Bản, nghị sĩ Ogura Masanobu nhấn mạnh, cách đây 150 năm, tại Nhật Bản, những người 30, 40 tuổi đã đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng, kiến thiết hình ảnh một đất nước Nhật Bản hiện đại, làm nên thành công của Nhật Bản. Nhấn mạnh rằng thanh niên là nguồn lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, ông Ogura Masanobu tin rằng, các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung sẽ phát huy được vai trò xung kích, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển cũng như góp phần xây dựng khu vực và thế giới hòa bình, phồn vinh.

Theo các đại biểu Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm lo đội ngũ thanh niên với tương lai phát triển của đất nước, Việt Nam luôn cố gắng tạo ra môi trường tốt để giáo dục, bồi dưỡng và phát huy năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức quy tụ hơn 6,4 triệu đoàn viên trên cả nước đã phát động nhiều phong trào nhằm tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên Việt Nam rèn luyện và cống hiến. Điển hình như các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”… Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong nhiều năm qua luôn là người bạn đồng hành lớn của tuổi trẻ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Các tổ chức của thanh niên và phong trào xã hội của thanh niên tại Việt Nam đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xóa đói, giảm nghèo; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và hoạt động thanh niên, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng, thực thi chính sách và pháp luật liên quan đến thanh niên, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các diễn đàn thanh niên đa phương, các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động của thanh niên.

Chiều 22-8, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng LDP. Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thế hệ trẻ hai nước nâng cao nhận thức về tình hình thế giới và khu vực đang biến đổi nhanh chóng và khó lường; về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản có vai trò quan trọng trong hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chiều 22-8, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng LDP do Nghị sĩ Keisuke Suzuki làm trưởng đoàn. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp tích cực của Nghị sĩ Keisuke Suzuki và nhiều nghị sĩ trẻ của Ban Thanh niên Đảng LDP trong thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ. Đồng chí đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ, hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước, bởi mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng trong định hình quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai.

THÙY LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/phat-huy-vai-tro-cua-dai-bieu-quoc-hoi-tre-515796