Phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở; trưởng phó phòng, ban, ngành cấp huyện và tương đương... của tỉnh Kiên Giang. Thời gian qua, thông qua bài giảng, chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trường đã triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quán triệt đến cán bộ, giảng viên biên soạn, cập nhật bài giảng lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiến sĩ Phạm Văn Quang - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang cho biết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Đảng ủy, ban giám hiệu trường chỉ đạo đảng viên tuyên truyền, tổng kết thực tiễn như lồng ghép, cung cấp luận cứ, đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, xuất bản kỷ yếu hội thảo, sách chuyên khảo… có nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, ban giám hiệu trường cử giảng viên tham gia các lớp tập huấn về Nghị quyết số 35-NQ/TW do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các đơn vị tổ chức.

Từ năm 2019 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang đào tạo gần 100 lớp trung cấp lý luận chính trị với 7.030 học viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 17.872 lượt cán bộ.

Riêng năm 2022, trường mở 18 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và tương tương quản lý (đối tượng 4) với 1.434 học viên. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị B55 Trường Chính trị tỉnh thảo luận theo định hướng của giảng viên về các biện pháp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Tiến sĩ Nguyễn Đặng Thùy Diễm - giảng viên kiêm nhiệm Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, có 10 năm gắn bó với công tác giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Quá trình giảng dạy, tôi đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng, chỉ ra một số nội dung trong phần học mà các thế lực thù địch thường chống phá; phát huy tính tích cực, chủ động của học viên trong việc đưa ra cách thức, biện pháp đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngoài ra, tôi tích cực tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Năm 2022, Tiến sĩ Nguyễn Đặng Thùy Diễm đoạt giải B cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức. Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát động, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh xuất sắc đoạt giải nhất tập thể. Trong 21 giải cá nhân, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh có 4 cá nhân đoạt giải ba và khuyến khích, trong đó Tiến sĩ Nguyễn Đặng Thùy Diễm đoạt giải ba.

Học viên Đặng Bích Linh - đảng viên Đảng bộ Báo Kiên Giang đang học lớp trung cấp lý luận chính trị B55 chia sẻ: “Qua từng bài giảng, chuyên đề, giảng viên giúp học viên nhận diện các luận điệu xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Là đảng viên, phóng viên báo Đảng địa phương, từ kiến thức tiếp thu giúp tôi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội”.

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang nghiên cứu 11 đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở; tổ chức 19 cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm cấp tỉnh, cấp trường với 747 tham luận; liên kết xuất bản 5 quyển sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo khoa học… Hàng năm, cán bộ, giảng viên viết hàng trăm bài báo khoa học… góp phần đánh giá, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để chứng minh tính đúng đắn, tính khoa học và cách mạng của nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đấu tranh phản bác hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bài và ảnh: MI NI

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phat-huy-vai-tro-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-17723.html