Phát huy truyền thống tốt đẹp trong gia đình

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Vân Hồ những năm qua được triển khai hiệu quả, đã lan tỏa sâu rộng đến toàn thể nhân dân, trở thành mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình, làm cho mỗi “hạt nhân của xã hội” tốt, góp phần xây dựng xã hội tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Gia đình ông Mùi Văn Thu, bản Khoang Tuống, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, là gia đình văn hóa 5 năm liên tục.

Gia đình ông Mùi Văn Thu, bản Khoang Tuống, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, là gia đình văn hóa 5 năm liên tục.

Trên địa bàn huyện Vân Hồ có 16.525 hộ gia đình. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Vân Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về xây dựng gia đình văn hóa, như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... Toàn huyện duy trì hiệu quả hoạt động 24 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 84 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 45 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình.

Phong trào “xây dựng gia đình văn hóa” được gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể, như: Hội Phụ nữ với phong trào gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”; Hội Người cao tuổi với phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Bà Nguyễn Thị Lư, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ cho biết: Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” theo đúng nội dung và tiêu chí. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện công khai dân chủ theo đúng quy trình thủ tục từ các hộ gia đình tự chấm điểm, họp dân bình xét đến việc UBND xã công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”. Hiện nay, huyện có 11.757/16.525 hộ được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” đạt 70%.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chiến lược và chương trình mục tiêu về công tác gia đình với những kết quả đáng ghi nhận. 90% số hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 90% số thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; 80% số hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, chăm sóc cha mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; 80% số hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con cháu, tạo điều kiện cho con cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con cháu là trai hay gái; 95% số hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 85% số hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; 85% số hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế.

Xã Vân Hồ là một trong những xã triển khai hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Bà Mùi Thị Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, chia sẻ: Xã đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình trong xã hội. Việc bình xét gia đình văn hóa theo các tiêu chí, cụ thể như: Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình truyền thống, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn... Đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa có thành tích xuất sắc. Toàn xã có 1.626/2.318 hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” đạt 70,14% so với tổng số hộ dân.

Điển hình như gia đình ông Mùi Văn Hoạt, bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, đạt gia đình văn hóa 5 năm liên tục (2018 - 2022). Ông Hoạt chia sẻ: Tôi luôn răn dạy con cháu sống hòa thuận, biết kính trên nhường dưới, cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình tôi hiện đang cùng sống chung 3 thế hệ rất hòa thuận, hạnh phúc, động viên nhau phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, huyện Vân Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng các mô hình thiết thực đồng thời nhân rộng các hộ gia đình tiêu biểu, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong các gia đình, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Bài, ảnh: Phạm Hoa (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/phat-huy-truyen-thong-tot-dep-trong-gia-dinh-ASZR9ygIR.html