Phát huy tinh thần ngày Quốc khánh, xây dựng Phú Yên phát triển bền vững

Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi mở ra một kỷ nguyên mới. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với sự phát triển của đất nước, TP Tuy Hòa - tỉnh lỵ Phú Yên đang được đầu tư xây dựng, hướng đến đô thị loại I. Ảnh: CTV

Những ngày thu lịch sử cách đây 77 năm, tại Phú Yên, những đảng viên cộng sản trung kiên đã lãnh đạo toàn dân, trong khí thế sôi sục của cả nước, đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Phát huy tinh thần, hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cách đây hơn 3/4 thế kỷ, Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên đã và đang phấn đấu, nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương trở nên giàu đẹp, yên định trong phú cường như chính tên gọi của mình: Phú Yên!

Truyền thống vẻ vang

Chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, ngày 17/7/1945, Đại hội Mặt trận Việt Minh tỉnh được tổ chức tại nhà đồng chí Nguyễn Quốc Thoại (Tỉnh ủy viên năm 1936-1939), nay thuộc khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa. Đại hội triệu tập 19 đại biểu trong toàn tỉnh làm việc khẩn trương trong ba ngày hai đêm, thống nhất chủ trương tổng khởi nghĩa.

Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. Trung ương Đảng ra lệnh tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Ngày 23/8/1945, đồng chí Lê Tự Nhiên, phái viên xứ ủy Trung Kỳ về Phú Yên truyền đạt mệnh lệnh tổng khởi nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Mặt trận Việt Minh tỉnh Phú Yên đã huy động quần chúng tổ chức nhiều cuộc biểu tình, biểu dương lực lượng và thị uy với hàng ngàn người tham gia ở phủ Tuy Hòa, khu Đồng Bò, Tuy An, tỉnh lỵ Sông Cầu, La Hai...

22 giờ ngày 24/8/1945, dưới sự chỉ huy thống nhất của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh, các đội tự vệ vũ trang và quần chúng yêu nước giương cao cờ đỏ sao vàng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay trong đêm 24/8/1945, Tỉnh trưởng Hồ Ngận được ta vận động từ trước) giao ấn tín cho Ủy ban Khởi nghĩa tại tỉnh lỵ Sông Cầu. Ngày 25/8/1945, các phủ huyện và khu Đồng Bò đều khởi nghĩa giành chính quyền thành công. Ngày 26/8/1945, UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên ra mắt Nhân dân tại tỉnh lỵ Sông Cầu.

Tối 1/9/1945, rạng sáng 2/9, hàng vạn người dân nô nức về sân vận động Hội Ích Trí (phủ lỵ Tuy Hòa) dự lễ ra mắt chính quyền cách mạng, hòa chung niềm vui lớn của cả dân tộc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

TP Tuy Hòa nhìn từ biển. Ảnh: CTV

Hiện tại tự hào

Cách mạng Tháng Tám tại Phú Yên thành công rực rỡ, hội tụ ý Đảng - lòng dân về khát vọng độc lập tự do giành chính quyền về tay Nhân dân, là kết tinh của ý chí niềm tin sức dân và lòng dân vĩ đại, sáng ngời chân lý “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.

Trong bối cảnh mới của quê hương, đất nước thời đổi mới và hội nhập, những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy cao nhất sức dân và lòng dân hướng về cách mạng, gạt bỏ mọi tị hiềm không đáng có, đoàn kết thành một khối, chung sức đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ chung. Phát huy nội lực, dựa vào sức dân và lòng dân luôn là nhân tố phát triển bền vững.

Nếu như lấy mốc thời gian tái lập tỉnh từ tháng 7/1989 để nhìn lại, sau 33 năm, Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, ra sức xây dựng tỉnh nhà đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, đáng tự hào.

Đồng chí Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nhớ lại: Những ngày đầu tái lập tỉnh, chúng ta bắt đầu công cuộc kiến thiết trên nền tảng hạ tầng gần như không có tài sản gì. TX Tuy Hòa lúc đó bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh: không hạ tầng, không điện, không có hệ thống cấp thoát nước; không đường nhựa, không bệnh viện, không có trụ sở làm việc… Sau hơn 30 năm đổi mới, Phú Yên hôm nay tự hào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là tập trung xây dựng hạ tầng đáp ứng yêu cầu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân.

Có thể thấy nền kinh tế - xã hội (KT-XH) Phú Yên phát triển từng ngày, cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện. Các nhóm hạ tầng thiết yếu khá hoàn thiện. Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị, nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu. Tuy Hòa đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, TX Sông Cầu phấn đấu nâng hạng đô thị, huyện Tuy An trở thành thị xã vào năm 2025. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao…

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỉ lệ 72,3%) và 11 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 9 vườn mẫu nông thôn mới; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Tây Hòa và Phú Hòa). Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến nay có 27 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh.

Du lịch phát triển, Phú Yên đang trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sau khi kiểm soát được dịch COVID-19, du lịch là một trong những ngành phục hồi và tăng trưởng nhanh nhất. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết: Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên 7 tháng đầu năm 2022 đạt trên 904.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 1.110 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Nhiều dự án du lịch mới đi vào hoạt động; nhiều tập đoàn lớn tiếp cận, nghiên cứu tài trợ quy hoạch và đầu tư vào ngành công nghiệp không khói này.

Về công nghiệp, hiện Phú Yên có 5 khu công nghiệp tập trung ven biển với tổng diện tích hơn 460ha, tỉ lệ đăng ký đầu tư lấp đầy 77%. Khu kinh tế Nam Phú Yên với diện tích hơn 20.700ha, là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước.

Mở hướng tương lai

Phát huy tinh thần, hào khí, tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự kiện ngày Độc lập 2/9/1945, cùng những bài học vô giá, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Yên nỗ lực hơn nữa để xây dựng một Phú Yên giàu đẹp.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, để tạo nên những đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành năm nghị quyết chuyên đề và tám chương trình hành động (CTHĐ) quan trọng nhằm đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững.

Có ba nghị quyết tập trung lãnh đạo phát triển hạ tầng cơ sở, KT-XH các địa phương trở thành đô thị, nâng cấp đến năm 2025, gồm: xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025; xây dựng TX Sông Cầu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; xây dựng nâng cấp TP Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I, trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Hai nghị quyết về phát triển, ứng dụng KH-CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển KT-XH và nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp.

Tám CTHĐ (trong đó bảy CTHĐ cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, một CTHĐ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII) tập trung vào những vấn đề trọng tâm cho công cuộc phát triển KT-XH, xây dựng đội ngũ cán bộ và con người Phú Yên phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về kỹ năng xã hội.

Theo đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, để phát triển KT-XH một cách bài bản, lớp lang, hiện nay, tỉnh tập trung lập quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phú Yên có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển kinh tế biển, nông nghiệp, du lịch và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Quan điểm chung là phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tăng trưởng xanh, bền vững. Để thành công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh cần tập trung đẩy mạnh số hóa, CNH-HĐH, gắn với ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ và con người Phú Yên phát triển toàn diện là nhân tố quyết định.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, tỉnh Phú Yên sẽ bay cao bay xa trên đường băng của sức dân và lòng dân đã được minh chứng trong suốt chiều dài lịch sử. 77 năm qua, tinh thần, hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 trên quê hương Phú Yên vang vọng mãi trong bản hùng ca đất nước, để lại nhiều bài học quý qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc thế kỷ XX và khôi phục, phát triển kinh tế trong thời bình.

Phát huy tinh thần và hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cách đây hơn 3/4 thế kỷ, Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên đã và đang phấn đấu, nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương trở nên giàu đẹp, yên định trong phú cường như chính tên gọi của mình: Phú Yên!

TRẦN QUỚI - PHAN THANH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/284522/phat-huy-tinh-than-ngay-quoc-khanh-xay-dung-phu-yen-phat-trien-ben-vung.html